Vụ hổ quật chết người ở Bình Dương: Người dân khu vực rất bất bình

VOV.VN -Trước sự việc đau lòng này, nhiều người dân sống quanh khu vực chuồng nuôi hổ của Công ty Bia Thái Bình Dương rất bất bình.    

Sáng nay (24/9), nạn nhân Lương Văn Hải, sinh năm 1976, bị hổ quật chết tối qua tại khu chuồng nuôi hổ của Công ty Bia Thái Bình Dương, địa chỉ tại 29C/9, Khu phố Nội Hoá 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, được gia đình đưa về quê an táng.

Khu vực nuôi hổ sát với nhà dân

Ông Lê Danh Thiều, ở số nhà 30, tổ 9B ngay sát tường rào khu vực chuồng hổ cho biết: Gia đình ông thường xuyên bị nghe tiếng hổ gầm và ngửi mùi khó chịu từ khu chuồng này. Tường bao khu nuôi hổ này cũng kề sát ngay đường Lồ Ô, phường Bình An, nơi có rất đông người đi lại hằng ngày… Mong muốn của ông là chyển cơ sở đi nơi khác, không nên để ở đây.

Còn ông Khuất Ngọc Thơ, ở số nhà 22/4 cách đó mấy căn nhà thì cho biết, mỗi buổi sáng đi tập thể dục, phải nghe tiếng hổ gầm ông cảm thấy bất an cho cuộc sống của gia đình mình và hơn 12.000 người dân trong khu phố.

Hôm nay, phóng viên đã đến liên hệ với đại diện gia đình ông Tân - là chủ khu chuồng hổ nói, trên nhưng không thể gặp được ai. Phóng viên cũng cố liên hệ với Uỷ ban nhân dân phường Bình An nhưng đúng vào ngày nghỉ, không có cán bộ nào hợp tác chia sẻ thông tin về sự việc đau lòng xảy ra trên địa bàn.

Người dân rất hoang mang mỗi khi nghe hổ gầm

May mắn chúng tôi gặp được ông Lê Trung Tính, Phó ban điều hành Khu phố Nội Hoá 1. Ông Tính cho biết: “Hổ báo là nguy hiểm rồi, điều đó thì ai cũng biết. Cơ quan chức năng cũng phải xem xét xem làm sao nuôi nhốt cho hợp lý, đảm bảo cho bà con yên tâm sinh sống trên địa bàn khu dân cư”.

Theo Công an phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khoảng 17h hôm qua, anh Lương Văn Hải đi cho hổ ăn. Đến 18h người nhà không thấy anh Hải về, mọi người đi tìm thì thấy xác anh Hải trong khu chuồng hổ. Thi thể anh Hải bị nhiều vết thương ở tay, chân, đặc biệt là vùng cổ và đầu.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng như công an, viện kiểm sát, kiểm lâm của tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện thị xã Dĩ An để khám nghiệm tử thi. Sáng nay, gia đình đưa thi thể nạn nhân Lương Văn Hải về quê tỉnh Thái Bình an táng.

Trước đó, anh Hải thường xuyên cho hổ ăn, làm vệ sinh chuồng trại và còn đùa giỡn với các con hổ. Con hổ gây tai nạn chết người nói trên 14 năm tuổi, nặng khoảng 130kg, đang có dấu hiệu bị bệnh. Gia đình đã nhiều lần nhắc anh Hải không được đùa giỡn với hổ. Anh Hải có vợ và 1 con gái đang học lớp 8.

Người dân nơm nớp lo sợ khi sống cạnh khu nuôi nhốt hổ

Khu vực chuồng nuôi hổ nói trên là của ông Ngô Duy Tân, sinh năm 1952, chủ Công ty Bia Thái Bình Dương. Lúc cao điểm, khu chuồng nuôi động vật hoang dã này có đến 16 con hổ, 7 con báo và 7 con gấu. Đây là một trong số 3 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã tại tỉnh Bình Dương được cơ quan chức năng cấp phép nuôi nhốt thí điểm.

Trước đây, tại tỉnh này đã xảy ra nhiều vụ việc hổ và voi quật chết người. Chính tại khu nuôi nhốt này, năm 2009 cũng đã xảy ra việc hổ sổng chuồng, nhưng rất may lần đó hổ không tấn công ai.

Nhiều người dân tỏ ra rất bất bình trước việc các cơ quan chức năng cho phép nuôi nhốt động vật hoang dã ngay trong khu dân cư vì đe dọa an toàn cuộc sống của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip sốc: Nữ du khách bị hổ vồ chết trong công viên hoang dã
Clip sốc: Nữ du khách bị hổ vồ chết trong công viên hoang dã

Nữ du khách vừa xuống xe thì con hổ bất thình lình chồm ra, ngoạm người cô lôi đi, người phụ nữ đi cùng tới ứng cứu nhưng bị một con hổ khác tấn công.

Clip sốc: Nữ du khách bị hổ vồ chết trong công viên hoang dã

Clip sốc: Nữ du khách bị hổ vồ chết trong công viên hoang dã

Nữ du khách vừa xuống xe thì con hổ bất thình lình chồm ra, ngoạm người cô lôi đi, người phụ nữ đi cùng tới ứng cứu nhưng bị một con hổ khác tấn công.

Kinh hoàng 2 người phụ nữ bị hổ vồ ở Bắc Kinh
Kinh hoàng 2 người phụ nữ bị hổ vồ ở Bắc Kinh

Những con hổ ở một công viên hoang dã tại Bắc Kinh đã tấn công 2 người phụ nữ khiến 1 người chết, 1 người bị thương khi họ đang lên ô tô.

Kinh hoàng 2 người phụ nữ bị hổ vồ ở Bắc Kinh

Kinh hoàng 2 người phụ nữ bị hổ vồ ở Bắc Kinh

Những con hổ ở một công viên hoang dã tại Bắc Kinh đã tấn công 2 người phụ nữ khiến 1 người chết, 1 người bị thương khi họ đang lên ô tô.

Người đàn ông bị hổ nuôi vồ chết tại Bình Dương
Người đàn ông bị hổ nuôi vồ chết tại Bình Dương

VOV.VN- Thấy chú hổ bị bệnh, nhân viên chăm sóc vào tận chuồng để cho ăn thì bị con hổ này vồ chết. 

Người đàn ông bị hổ nuôi vồ chết tại Bình Dương

Người đàn ông bị hổ nuôi vồ chết tại Bình Dương

VOV.VN- Thấy chú hổ bị bệnh, nhân viên chăm sóc vào tận chuồng để cho ăn thì bị con hổ này vồ chết.