Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng VN và Bộ Nội vụ Campuchia ký kết hợp tác

VOV.VN - Sau hội đàm, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng VN và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã ký kết phối hợp công tác.

Chiều 11/7, tại thành phố Vũng Tàu, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn công tác của Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam ký kết hợp tác với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. 
Tại buổi hội đàm, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng với Đại tướng Sok Phal, Tổng cục Trưởng Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trao đổi kết quả công tác phối hợp giữa hai bên. 

Từ đầu năm đến nay hai bên đã phối hợp giải quyết thủ tục cho gần 3 triệu khách xuất nhập cảnh, trên 2 triệu lượt phương tiện và hàng chục ngàn tấn hàng hóa xuất, nhập khẩu các loại qua lại biên giới.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin ngăn chặn và bắt giữ 63 vụ, 223 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép vi phạm luật pháp của hai nước và quốc tế; xử lý 5 vụ, 10 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy; 27 đối tượng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ qua biên giới.

 
Trong thời gian tới, hai bên cần giải quyết một số đối tượng tội phạm mới là người nước thứ ba, sử dụng máy tính để trộm cắp tiền trên tài khoản, sử dụng mạng internet lừa đảo gây thiệt hại kinh tế cho nhân dân hai nước. Cục Di trú Campuchia cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo học viên là cán bộ của Cục Di trú Campuchia.

Hai bên cũng đã tiến hành ký kết phối hợp công tác tập trung vào các nội dung: phối hợp quản lý cửa khẩu; kiểm soát xuất nhập cảnh; đấu tranh các loại tội phạm qua lại cửa khẩu và công tác đào tạo tập huấn cán bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Bác sĩ Bệnh viện dã chiến diễn tập tác nghiệp như ở chiến trường
Ảnh: Bác sĩ Bệnh viện dã chiến diễn tập tác nghiệp như ở chiến trường

VOV.VN - Trong 2 ngày (29 và 30/6), phái đoàn của LHQ tiến hành kiểm tra việc tổ chức vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ nhân đạo của LHQ tại Cộng hoà Nam Sudan.

Ảnh: Bác sĩ Bệnh viện dã chiến diễn tập tác nghiệp như ở chiến trường

Ảnh: Bác sĩ Bệnh viện dã chiến diễn tập tác nghiệp như ở chiến trường

VOV.VN - Trong 2 ngày (29 và 30/6), phái đoàn của LHQ tiến hành kiểm tra việc tổ chức vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ nhân đạo của LHQ tại Cộng hoà Nam Sudan.

Việt Nam-Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng
Việt Nam-Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng

VOV.VN - Đại diện Bộ Quốc phòng 2 nước đã đàm phán thống nhất nội dung Dự thảo và ký Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng.  

Việt Nam-Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng

Việt Nam-Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng

VOV.VN - Đại diện Bộ Quốc phòng 2 nước đã đàm phán thống nhất nội dung Dự thảo và ký Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng.  

Shangri-La 2017 không né tránh những vấn đề phức tạp
Shangri-La 2017 không né tránh những vấn đề phức tạp

VOV.VN - Điểm nổi bật của Đối thoại Shangri-La 2017 là các vấn đề nêu lên không né tránh, các thách thức an ninh được đề cập, đó là vấn đề Biển Đông…

Shangri-La 2017 không né tránh những vấn đề phức tạp

Shangri-La 2017 không né tránh những vấn đề phức tạp

VOV.VN - Điểm nổi bật của Đối thoại Shangri-La 2017 là các vấn đề nêu lên không né tránh, các thách thức an ninh được đề cập, đó là vấn đề Biển Đông…

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng
Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Ngày 4/6, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Ballarat đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP.Đà Nẵng.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Ngày 4/6, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Ballarat đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP.Đà Nẵng.

Cận cảnh siêu chiến hạm USS Coronado trên cảng Cam Ranh
Cận cảnh siêu chiến hạm USS Coronado trên cảng Cam Ranh

VOV.VN - Tàu chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu khu trục USS Coronado (LCS-4) và tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) cập cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cận cảnh siêu chiến hạm USS Coronado trên cảng Cam Ranh

Cận cảnh siêu chiến hạm USS Coronado trên cảng Cam Ranh

VOV.VN - Tàu chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu khu trục USS Coronado (LCS-4) và tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) cập cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.

70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan
70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

VOV.VN - 70 bác sĩ tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan đã có buổi diễn tập thực địa

70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

VOV.VN - 70 bác sĩ tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan đã có buổi diễn tập thực địa

Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tự tin nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan
Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tự tin nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến cấp 2 thuộc Bệnh viện 175 thực hiện diễn tập hoạt động như một bệnh viện chính quy theo cơ chế chiến trường.

Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tự tin nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tự tin nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến cấp 2 thuộc Bệnh viện 175 thực hiện diễn tập hoạt động như một bệnh viện chính quy theo cơ chế chiến trường.