Bộ GD-ĐT:

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT tại các cụm thi miền Trung

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cụm thi từ cơ sở vật chất, in sao đề thi, đến khâu tiếp đón, hỗ trợ nơi ăn chốn ở 

Sáng 29/6, Đoàn công tác Bộ GD-ĐT tạo kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm  2015- Cụm thi 27. Đến nay các cụm thi ở khu vực miền Trung đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tạo Bùi Văn Ga làm việc với Ban chỉ đạo Cụm thi số 27 

 Tại cụm thi 27 do Đại học Đà Nẵng chủ trì có gần 30.900 thí sinh  của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đăng ký dự thi, trong đó hơn 1.200 em đăng ký xét tốt nghiệp; gần 23.600 em vừa thi tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng và hơn 6.000 em đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng. Hiện, hơn 50 hồ sơ phát hiện sai sót về thông tin cá nhân, môn thi, ảnh dự thi, đăng ký bổ sung xét tuyển vào công an, bộ đội… đã được điều chỉnh kịp thời, đảm bảo tâm lý thoải mái cho thí sinh trước khi thi.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng là một trong 3 địa phương trên cả nước (cùng với TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ) không tổ chức cụm thi địa phương, vì thế, đơn vị đã sắp xếp chỗ ăn ở miễn phí cho thí sinh ở các xã miền núi Hòa Phú và Hòa Bắc của huyện Hòa Vang: “Trong kỳ thi tốt nghiệp những thí sinh ở nơi xa như trường Ông Ích Khiêm, Phạm Phú Thứ, những thí sinh là con em đồng bào dân tộc ở trường Phạm Phú Thứ thì nhà trường, phụ huynh tổ chức phương tiện đưa đón các em về khu trung tâm; tổ chức cho các em ăn trưa, nơi nghỉ lại, việc này đã tiến hành khá chu đáo, có nề nếp”.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại trường THPT Phan Châu Trinh- TP Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng bố trí 29 điểm thi trên địa bàn thành phố, đảm bảo cự ly không quá xa, phòng thi rộng rãi, thoáng mát, bàn ghế chuẩn. Đại học Đà Nẵng cũng đã huy động 5.400 chỗ ở miễn phí tại các ký túc xá, cùng hàng ngàn chỗ trọ giá rẻ hỗ trợ thí sinh ở xa về thành phố Đà Nẵng dự thi. Riêng đối với tỉnh Quảng Nam, ngoài hơn 16.400 thí sinh dự thi tại cụm thi Đại học Đà Nẵng, còn có hơn 5.000 thí sinh  thi tại 14 điểm thi địa phương. Hầu hết các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Nam đã trích kinh phí bổ sung hơn 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh ôn tập. Các huyện miền núi như Nam Giang còn hỗ trợ mỗi em 15 kg gạo, sữa, đường cùng các vật dụng học tập, đồng thời huy động phương tiện và giáo viên, cán bộ quản lý đưa các em đi thi.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, trong tổng số 14 điểm thi trên địa bàn thì có đến phân nửa đặt ở khu vực miền núi, điều kiện đi lại khó khăn.

Tại các huyện  như Nam Trà My, Tây Giang… cách trung tâm hơn 300 km, vì thế bộ đề thi sẽ được bàn giao một lần, nên công tác vận chuyển và bảo mật đề thi được ngành đặc biệt quan tâm: “Chúng tôi đặt vấn đề với Công an chuẩn bị xe chuyên dụng. Chúng tôi chuẩn bị 2 xe, bố trí cảnh sát cơ động, an ninh trực chiến bảo đảm phương án ứng phó, đảm bảo an toàn và thống nhất từ khi nhận đề đến khi giao đề không nghỉ ngơi”.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cụm thi từ cơ sở vật chất, in sao đề thi, đến khâu tiếp đón, hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho thí sinh ở xa về thi: “Qua kiếm tra đối với Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng thì tất cả các địa phương đều quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Thủ tướng cũng như các chỉ đạo của Bộ trong việc thực hiện nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia năm nay. 

Đặc biệt, nhiều địa phương có xã, huyện khó khăn thì cũng đã những giải pháp cho thí sinh, đặc biệt là con em dân tộc được đến các điểm thi bằng sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. 

Đây là lần đầu tiên thực hiện kỳ thi THPT quốc gia trên quy mô rất lớn, vì vậy các cụm thi tập huấn kỹ cho giám thị, đặc biệt trong phát đề thi, bởi vì có những nơi ở vùng xa có thể nhận đề thi cùng 1 lúc dễ xảy ra nhầm lẫn... nên đề nghị phải hết sức cẩn trọng”.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga và ông Trần Văn Nam- Trưởng Ban chỉ đạo Cụm thi 27 đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Đà Nẵng

Hôm nay (29/06), đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với các cụm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tại tỉnh Nghệ An có 2 cụm thi, trong đó một cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì, dành cho thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cao đẳng của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và cụm thi do Sở Giáo dục- Đào tạo chủ trì dành cho các thí sinh của tỉnh Nghệ An thi để xét tốt nghiệp THPT.

Các phòng thi đang chuẩn bị dán danh sách thí sinh.

Tại cụm thi số 25 do Trường Đại học Vinh chủ trì có trên 37 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức thành 60 điểm thi ở 4 huyện, thị xã, thành phố của Nghệ An là thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh. Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trì có trên 12 nghìn 400 thí sinh dự thi, được tổ chức tại 25 điểm thi. Cụm thi dành cho thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh có trên 7 nghìn thí sinh dự thi tại 13 điểm thi.

Hai thí sinh dự thi tại ĐH Vinh cơ sở 2 được bố trí chỗ ở trong ký túc xá.

Theo báo cáo của lãnh đạo các cụm thi, các điểm thi đều được tổ chức tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu, thuận lợi cho thí sinh và người nhà trong việc di chuyển đến điểm thi cũng như điều kiện ăn, ở trong những ngày thi. Đến nay, mọi công việc cho kỳ thi này như cơ sở vật chất, nhân lực tổ chức coi thi, chấm thi, các đội tình nguyện hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày thi đã được các cụm thi chuẩn bị chu đáo. UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ không được tăng giá trong dịp thi THPT quốc gia.

Ông Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, chủ trì cụm thi số 25 cho biết: “Tất cả các địa phương đều vào cuộc, đặc biệt là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Nhà trường cũng triển khai phong trào sinh viên tình nguyện đến các địa điểm thi và tổ chức đội xe lai miễn phí. Ký túc xá nhà trường ở 2 cơ sở 1 và 2 có sức chứa gần 3 nghìn chỗ ở gần như mở cửa phục vụ miễn phí chỉ có 40 ngàn cho 1 đợt thi, để chủ yếu là tiền điện phục vụ thí sinh. Trường thì vận động được 5 nghìn xuất cơm miễn phí, rồi 15 nghìn hộp sữa tươi tiệt trùng, 15 nghìn chai nước uống và nhiều quà tặng khác. Chúng tôi bắt đầu phục vụ từ trưa ngày 30/6 là ngày tập trung thí sinh đến hết ngày 4/7”.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trò chuyện với đội tình nguyện của ĐH Vinh, Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận nỗ lực của các cụm thi trong việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, ban ngành, đoàn thể của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong việc hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý, các đơn vị phụ trách cụm thi phải quán triệt nghiêm túc cho cán bộ, giáo viên về quy chế thi, tránh xảy ra tình trạng buông lỏng trong các khâu tổ chức thi: “Tôi thấy là các ban ngành vào cuộc giúp chúng ta rất nhiều, nhưng mà kỳ thi nòng cốt vẫn là ngành giáo dục, vẫn là lực lượng cán bộ quản lý, vẫn là đội ngũ cán bộ giáo viên chúng ta. Cho nên phải tiếp tục quán triệt để thực hiện theo đúng quy chế, từ khâu sao in đề thi, khâu vận chuyển bài thi rồi khâu coi thi, chấm thi.Trong những năm trước chúng ta đều lưu ý khâu nào là yếu nhất, đó là khâu coi thi. Cho nên tôi đề nghị đội ngũ giáo viên phải làm tốt coi thi. Muốn làm tốt khâu coi thi thì thanh tra, kiểm tra phải rất nghiêm túc”.

Chiều nay, đoàn công tác của Bộ tiếp tục đi kiểm tra một số điểm thi, các cơ sở tham gia hỗ trợ thí sinh về nơi ở, xuất ăn miễn phí ở khu vực thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

TPHCM thí sinh được hỗ trợ tối đa cho kỳ thi

Các điểm tiếp sức mùa thi trên địa bàn TP HCM tiếp đón lượng lớn thí sinh từ các tỉnh đổ về chuẩn bị cho sáng mai tập trung làm thủ tục cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ sớm cũng như chủ động tăng cường lực lượng tình nguyện viên nên công tác hỗ trợ, tư vấn cho thí sinh diễn ra hiệu quả, nhanh chóng.

Từ sáng sớm, rất đông thí sinh từ các tỉnh đã được tập kết về Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM. Tại đây, không chỉ được tặng quà là những nhu yếu phẩm cần thiết, cẩm nang, bản đồ thành phố…  thí sinh còn được đội ngũ tình nguyện viên tư vấn và hỗ trợ di chuyển, tìm chỗ trọ. Đặc biệt, trong ngày cao điểm hôm nay, cụm trực này bố trí hơn 100 xe máy với 250 tình nguyện viên sẵn sàng đưa thí sinh đến các điểm nhà trọ giá rẻ đã khảo sát trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, với gần 9.500 tình nguyện viên được phân bổ đều cho 148 điểm thi, lực lượng Tiếp sức mùa thi năm 2015 của TP HCM đã tư vấn, hỗ trợ cho gần 25 ngàn lượt thí sinh. Hơn 90 ngàn chỗ trọ giá rẻ đã được giới thiệu đến thí sinh và gia đình, trong đó có gần 12 ngàn chỗ trọ miễn phí, hơn 9.200 chỗ ở ký túc xá.

Ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đội hình Tiếp sức mùa thi đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh: “Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đón tiếp tất cả các thí sinh để ngày mai các em bước vào đợt tập trung. Hy vọng, với sự nỗ lực của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên cũng như những sinh viên tình nguyện, chúng ta sẽ chăm lo được cho thí sinh, từ đường đi, nước bước, chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ trọ, làm sao để các bạn yên tâm nhất trong kỳ thi THPT”.

Là cụm thi có số lượng thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi “2 chung” đông nhất tại thành phố, các đội tiếp sức mùa thi của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nguồn lực cho những ngày cao điểm từ rất sớm. Với hơn 2.200 tình nguyện viên tại 26 điểm trực, công tác tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu nhà trọ cho thí sinh được thực hiện tốt.

Chị Nguyễn Thị Nhị Hiến, Đội trưởng Đội Tiếp sức mùa thi tại Cơ sở 1, Cụm Đại học Sư phạm TP HCM nói:  “Để đáp ứng cho những ngày cao điểm, đội của Trường Đại học Sư phạm đã thay đổi giờ trực. Chúng tôi chuyển sang trực từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Đội chúng tôi đã hay động toàn lực để đảm bảo tốt nhất công tác giúp đỡ phụ huynh, thí sinh”.

 Trong năm đầu tiên triển khai kỳ thi THPT Quốc gia, TP HCM có gần 158 ngàn thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 71 ngàn thí sinh đến từ 7 tỉnh lân cận. 

Cụ thể, trong đợt này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trên 8 ngàn thí sinh thi Trung học phổ thông Quốc gia tại TP HCM. Không chỉ chủ động kết nối với các đoàn thể hỗ trợ tại thành phố, tỉnh này cũng đưa ra nhiều chính sách giúp đỡ thí sinh. Theo đó, 125 thí sinh khó khăn được tỉnh đài thọ 100% chi phí đi lại, ăn ở cho cả kỳ thi.

Chị Võ Ngọc Thanh Trúc, Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã đưa các em từ Bà Rịa – Vũng Tàu tới tập kết tại TP HCM và cũng đã đưa đến các điểm nhà trọ. Hành trình tiếp theo, chúng tôi sẽ ổn định các em, hướng dẫn thí sinh cách sinh hoạt, đi lại cũng như các địa điểm ăn uống trên địa bàn TP HCM”.

Chính sự hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo này đã giúp các thí sinh cảm thấy yên tâm để bước vào kỳ thi nhiều đổi mới vào ngày 1/7 tới. Bạn Nguyễn Thị Thanh Thanh, thí sinh đến từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ: “Trước khi lên đây, em rất run và hồi hộp. Nhưng khi lên đây, nhận được sự đón tiếp của các anh chị, em thấy đã bớt run phần nào. Em cảm ơn các anh chị tình nguyện viên rất nhiều, và em hứa sẽ không phụ lòng anh chị, sẽ cố gắng thi đạt kết quả cao”.

Một kỳ thi lớn đang cận kề. Mong rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, sự nỗ lực của lực lượng tiếp sức mùa thi, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi với một tâm thế vững vàng để hoàn thành thật tốt bài thi của mình.

Quảng Ninh sẵn sàng cho kỳ thi

Hòa chung trong không khí sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 của cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai hoàn tất những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi

Từ ngày 20/05/2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tất cả các  trường  tiếp tục hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức  đã được ôn tập để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc  gia sắp tới.

Trong mấy ngày gần đây, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành in sao đề thi; rà soát lại tất cả các bước cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015.

Năm nay, Quảng Ninh có 47,81 % thí sinh đăng ký thi tại tỉnh với mục đích để xét tốt nghiệp THPT. Căn cứ vào số thí sinh dự thi cùng cơ sở vật chất, an ninh trật tự, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn và thành lập 25 điểm thi ở cả 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh được tham gia kỳ thi. 

Vì điều kiện đi lại khó khăn, ở Cô Tô, dù chỉ có 37 thí sinh nhưng cũng được thành lập 1 điểm thi,  tại Quan Lạn có 49 thí sinh với 2 phòng thi cũng thành lập 1 hội đồng thi tại xã đảo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi ngay tại địa phương.

Thanh niên Quảng Ninh tham gia tiếp sức mùa thi

Trên thực tế, Sở GD-To tỉnh Quảng Ninh đã và đang phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành thành viên trong ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Điện lực Quảng Ninh, Sở Giao thông Vận tải… để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn, hiệu quả. Bà Bùi Thúy Phượng – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các  sở ban ngành thành viên chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, đảm bảo được tất cả các khâu từ thông tin liên lạc, an toàn giao thông, an ninh trật tự, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm để thí sinh có 1 tâm lý tốt nhất tham gia kỳ thi”.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với TP Hải Phòng, nắm danh sách điểm thi của  các thí sinh thi cụm thi liên tỉnh xét tuyển đại học, cao đẳng tại thành phố nhằm kết nối chỗ ăn, chỗ nghỉ và các phương tiện đi lại cho các thí sinh. Khoảng 80 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được miễn phí, hỗ trợ hoàn toàn trong kỳ thi. 

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng lập kế hoạch phối hợp chặt chẽ  với Trường đại học Thương mại – đơn vị được Bộ giáo dục và Đào tạo chỉ định  với 55 cán bộ trực tiếp tham gia giám sát kỳ thi tốt nghiệp  THPT quốc gia năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh. Sở cũng chủ động thành lập 25 đoàn thanh tra cố định để thanh tra các khâu của kỳ thi tại 25 điểm thi; 3 đoàn thanh tra lưu động  trong thời gian mỗi ngày tham gia kỳ thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, hi vọng rằng tỉnh Quảng Ninh sẽ thu được kết quả tốt nhất trong kỳ thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Bộ trưởng cho biết: “Đề thi đã in xong, đảm bảo bí mật tuyệt đối. Cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp ngành giáo dục tổ chức kỳ thi này”.

Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Bộ trưởng cho biết: “Đề thi đã in xong, đảm bảo bí mật tuyệt đối. Cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp ngành giáo dục tổ chức kỳ thi này”.

Thí sinh cần lưu ý gì khi thi THPT Quốc gia?
Thí sinh cần lưu ý gì khi thi THPT Quốc gia?

Ngày 30/6, thí sinh phải mang theo giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân để đổi giấy báo thi lấy thẻ dự thi có dán ảnh của thí sinh.

Thí sinh cần lưu ý gì khi thi THPT Quốc gia?

Thí sinh cần lưu ý gì khi thi THPT Quốc gia?

Ngày 30/6, thí sinh phải mang theo giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân để đổi giấy báo thi lấy thẻ dự thi có dán ảnh của thí sinh.