Một người đàn ông dùng súng tự sát trước tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Vụ việc khiến chính quyền phải ban lệnh phong tỏa đồi Capitol trong 2 tiếng đồng hồ (từ 14h-16h) ngày 11/4.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lập tức sau khi một người đàn ông nổ súng tự sát tại khu vực mặt trước tòa nhà Quốc hội Mỹ ở đồi Capitol, thủ đô Washington.

Vụ việc khiến chính quyền phải ban lệnh phong tỏa đồi Capitol trong 2 tiếng đồng hồ (từ 14h-16h) ngày 11/4. 

Vụ việc khiến chính quyền phải ban lệnh phong tỏa đồi Capitol trong 2 tiếng đồng hồ (từ 14h-16h) ngày 11/4 (ảnh: Sky News)

Theo phát ngôn viên cảnh sát đồi Capitol Kimberly Schneider, việc phong tỏa đồi là một biện pháp phòng ngừa. Cô Kimberly Schneider cũng xác nhận thêm rằng, các nhà điều tra nhận thấy đây chỉ là vụ việc dùng súng tự sát nên đã gỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa

Cảnh sát trưởng của đồi Capitol Kim Dine tiết lộ, người đàn ông dùng súng tự sát đã mang theo một chiếc balo, một chiếc vali và một tấm biển trên người có viết có thông điệp “công bằng xã hội”. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ tên của nhân vật này.

NBC News đã dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết "không có dấu hiệu cho thấy” đây là một vụ khủng bố. Một đội chuyên gia về bom được điều đến kiểm tra vali và balo của người đàn ông, song không phát hiện gì khả nghi.

Vụ việc đã làm khuấy động đồi Capital và lệnh phong tỏa đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi của lễ hội Hoa anh đào thường niên tại thủ đô Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Kẻ sát nhân “máu lạnh” bắn chết 3 người trong gia đình rồi tự sát
Mỹ: Kẻ sát nhân “máu lạnh” bắn chết 3 người trong gia đình rồi tự sát

VOV.VN - Sau khi lạnh lùng ra tay sát hại gia đình, Walker đã gọi ngay cho anh trai và nói: “Với những gì em đã làm, em không thể quay lại được nữa".

Mỹ: Kẻ sát nhân “máu lạnh” bắn chết 3 người trong gia đình rồi tự sát

Mỹ: Kẻ sát nhân “máu lạnh” bắn chết 3 người trong gia đình rồi tự sát

VOV.VN - Sau khi lạnh lùng ra tay sát hại gia đình, Walker đã gọi ngay cho anh trai và nói: “Với những gì em đã làm, em không thể quay lại được nữa".

Đài Loan (Trung Quốc) kết thúc vụ bắt giữ con tin với 6 tù nhân tự sát
Đài Loan (Trung Quốc) kết thúc vụ bắt giữ con tin với 6 tù nhân tự sát

VOV.VN - Sáu tù nhân đã đột nhập vào phòng lưu trữ vũ khí trong trại giam hôm 11/2 và thu giữ 4 khẩu súng trường cùng 6 súng lục.

Đài Loan (Trung Quốc) kết thúc vụ bắt giữ con tin với 6 tù nhân tự sát

Đài Loan (Trung Quốc) kết thúc vụ bắt giữ con tin với 6 tù nhân tự sát

VOV.VN - Sáu tù nhân đã đột nhập vào phòng lưu trữ vũ khí trong trại giam hôm 11/2 và thu giữ 4 khẩu súng trường cùng 6 súng lục.

Thiếu nữ bị đánh chết rồi đem đốt do bị nghi là kẻ đánh bom tự sát
Thiếu nữ bị đánh chết rồi đem đốt do bị nghi là kẻ đánh bom tự sát

VOV.VN - Một cô gái trẻ bị đám đông đánh đập rồi thiêu bằng lốp trong khi cảnh sát cho hay ít khả năng cô là kẻ đánh bom liều chết.

Thiếu nữ bị đánh chết rồi đem đốt do bị nghi là kẻ đánh bom tự sát

Thiếu nữ bị đánh chết rồi đem đốt do bị nghi là kẻ đánh bom tự sát

VOV.VN - Một cô gái trẻ bị đám đông đánh đập rồi thiêu bằng lốp trong khi cảnh sát cho hay ít khả năng cô là kẻ đánh bom liều chết.

Vụ sát hại ông Nemtsov: Nghi phạm thứ 6 đã kích bom tự sát
Vụ sát hại ông Nemtsov: Nghi phạm thứ 6 đã kích bom tự sát

VOV.VN - Nghi phạm thứ 6 liên quan tới cái chết của chính trị gia đối lập Nga đã kích nổ bom tự sát khi bị cảnh sát vây bắt y tại CH Chechnya.

Vụ sát hại ông Nemtsov: Nghi phạm thứ 6 đã kích bom tự sát

Vụ sát hại ông Nemtsov: Nghi phạm thứ 6 đã kích bom tự sát

VOV.VN - Nghi phạm thứ 6 liên quan tới cái chết của chính trị gia đối lập Nga đã kích nổ bom tự sát khi bị cảnh sát vây bắt y tại CH Chechnya.

Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát
Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát

VOV.VN- Thi thể của các em chỉ khoảng 12 tuổi, được tìm thấy nhiều trong các vụ tấn công liều chết do Boko Haram tiến hành.

Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát

Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát

VOV.VN- Thi thể của các em chỉ khoảng 12 tuổi, được tìm thấy nhiều trong các vụ tấn công liều chết do Boko Haram tiến hành.