Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã chuẩn bị một lựa chọn quân sự để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Trái với những tuyên bố mang tính “khiêu chiến” của Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều nhấn mạnh hy vọng giải quyết căng thẳng với Triều Tiên thông qua đối thoại. Phía Trung Quốc cảnh báo cuộc “đấu khẩu” Mỹ - Triều là rất nguy hiểm, trong khi Hàn Quốc kêu gọi cả Mỹ và Triều Tiên kiềm chế, tránh gia tăng căng thẳng hơn nữa.

Trong phát biểu mới nhất hôm 26/9 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã chuẩn bị một lựa chọn quân sự để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo những hậu quả thảm khốc với Triều Tiên.

Tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ giống như “thêm dầu vào lửa” trong khẩu chiến gay gắt với Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc đang là nước cảm thấy bất an nhất. Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/9, Tổng thống Trump tuyên bố, nếu bị đe dọa, Mỹ sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên.

Nhà lãng đạo Triều tiên cho rằng, chương trình hạt nhân của nước này là “đúng đắn”. (Ảnh minh họa: KCTV)
Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, chính những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là “đúng đắn”.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hôm 25/9 cũng nhắc lại rằng, những phát biểu của Tổng thống Mỹ rõ ràng là “một lời tuyên chiến”, điều này khiến cho Bình Nhưỡng đang cân nhắc mọi lựa chọn. Ông Ri Yong-ho cảnh báo Triều Tiên có thể thử bom nhiệt hạch (bom H) ở Thái Bình Dương nhằm phản ứng “ở mức cao nhất” với Mỹ.

Phía Hàn Quốc ngay lập tức tìm cách xoa dịu tình hình bằng việc kêu gọi Mỹ tránh làm gia tăng căng thẳng. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng nhận định “nhiều khả năng Triều Tiên sẽ có hành động khiêu khích hơn nữa”, song tình hình cần phải được kiểm soát.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Hàn Quốc, không thể để “một cuộc chiến tranh khác nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên”, bởi hậu quả sẽ là “thảm khốc không chỉ với Đông Bắc Á, châu Á, mà còn với cả cộng đồng quốc tế”.

Phát biểu tại một hội nghị ở Washington do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức ngày 25/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng, vẫn còn cơ hội cho giải pháp ngoại giao theo như những tuyên bố của chính Triều Tiên. “Tuy nhiên, thời gian đang cạn kiệt, cần phải đảm bảo các biện pháp trừng phạt được thực thi như một công cụ thống nhất mà điều vô cùng quan trọng là có sự phối hợp của Trung Quốc và Nga”, Ngoại trưởng Hàn Quốc lưu ý.

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cũng kêu gọi Triều Tiên sớm hồi đáp các đề xuất cụ thể của Hàn Quốc, nhằm làm sống lại các cuộc gặp giữa hai miền và đặt nền móng cho sự hòa giải liên Triều, đồng thời duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga đều nhận định cuộc “đấu khẩu” Mỹ - Triều là “rất nguy hiểm”, đồng thời nhấn mạnh giải pháp duy nhất cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên là ngồi vào bàn đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định, sẽ không có ai thắng cuộc nếu chiến tranh nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 26/9 tại Bắc Kinh, ông Lục Khảng cho biết, các biện pháp trừng phạt là những biện pháp duy nhất để buộc Triều Tiên phải chú ý tới những quan ngại của cộng đồng quốc tế, từ đó trở lại lộ trình giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại.

“Chúng tôi đồng ý với tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha rằng, các trừng phạt và sức ép không phải để lật đổ Triều Tiên. Trung Quốc cũng đồng tình với phát biểu Ngoại trưởng Mỹ về việc giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại. Trung Quốc hy vọng Mỹ và Hàn Quốc thực sự biến những tuyên bố này thành hành động và hy vọng Triều Tiên sẽ đi đúng lộ trình này”, ông Lục Khảng nói.

Phía Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, họ đang nỗ lực “sau hậu trường” nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Nga cho rằng, cách tiếp cận của Mỹ đối với Triều Tiên đang đi vào “ngõ cụt” và các công cụ trừng phạt Bình Nhưỡng gần như đã cạn kiệt.

Trên thực tế, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford trong phát biểu hôm 26/9 cho rằng, Mỹ cần phải thừa nhận rằng Triều Tiên có khả năng tấn công lục địa Mỹ và Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng khả năng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson cùng ngày cũng tuyên bố, Mỹ muốn một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang với Triều Tiên. Theo đó, Mỹ đang tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời duy trì nỗ lực tại Liên hợp quốc mà trong đó các biện pháp ngoại giao được ưu tiên hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu
Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Bình Nhưỡng được cho là đã điều chiến đấu cơ về phía Đông trong bối cảnh các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ quần thảo trên bán đảo Triều Tiên.

Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu

Chiến đấu cơ Triều Tiên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Bình Nhưỡng được cho là đã điều chiến đấu cơ về phía Đông trong bối cảnh các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ quần thảo trên bán đảo Triều Tiên.

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?
Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

VOV.VN - Về mặt chiến lược, cả chính trị và kinh tế, khủng hoảng Triều Tiên liên quan mật thiết đến quyền lợi của Liên minh châu Âu.

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

VOV.VN - Về mặt chiến lược, cả chính trị và kinh tế, khủng hoảng Triều Tiên liên quan mật thiết đến quyền lợi của Liên minh châu Âu.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.