An Giang thừa nhận có dự án sân bay hơn 3.000 tỷ đồng

VOV.VN -Đại diện tỉnh An Giang thừa nhận có dự án sân bay hơn 3.000 tỷ đồng nhưng cho rằng, triển khai lúc này là không cần thiết.

Bản tin thời sự trưa nay (17/8) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2015 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn từ 2016- 2020.

Hội thảo quốc tế Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật pháp quốc tế và thực tiễn ở Biển Đông tại Nha Trang (Khánh Hòa) thu hút sự tham gia của gần 100 học giả quốc tế, các chuyên gia quốc tế đầu ngành về Luật Biển quốc tế quan tâm đến tình hình Biển Đông.

Phối cảnh nhà ga sân bay An Giang.

Đại diện tỉnh An Giang thừa nhận có dự án sân bay hơn 3.000 tỷ đồng nhưng cho rằng, triển khai lúc này là không cần thiết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo thời tiết nguy hiểm bao trùm các vùng biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa lớn trên diện rộng.

Lần đầu tiên, Tòa án Tối cao Liên bang Brazil cho phép mở cuộc điều tra Tổng thống Rousseff . Việc này có nguy cơ đẩy đất nước Brazil lún sâu vào khủng hoảng.

Iraq và Lybia giải phóng nhiều khu vực quan trọng khỏi các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên