“Tú bà” 9X và đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Dụ được H. sang Trung Quốc bán dâm, qua H., Nhật đồng ý "giúp" T. qua Trung Quốc lấy chồng với giá 70 triệu đồng. Sự việc bị phát hiện khi Nhật đưa các nạn nhân sang Trung Quốc.

Sáng 19/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với Nguyễn Thị Nhật (SN 1996, trú tại xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An). Hai bị hại của Nhật không đến tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, xét thấy sự vắng mặt của các bị hại không ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi và luận tội vì đã có lời khai tại cơ quan điều tra trước đó nên HĐXX vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Nguyễn Thị Nhật trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, tháng 8/2015, lúc này mới 19 tuổi, Nguyễn Thị Nhật đã bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Đang trong thời gian thi hành án nhưng khi Lê Thị H. kể lể đang mang thai, không có chỗ ở, không có việc làm, Nguyễn Thị Nhật nhiệt tình tư vấn, khuyên H. lên Lào Cai chờ sinh con. Sau khi sinh con, Nhật sẽ đưa H. sang Trung Quốc làm gái bán dâm ở quán cắt tóc gội đầu của Nhật với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Lê Thị H. đồng ý.

H. kể lại chuyện này cho bạn mình là Lê Thị Tr. (SN 1992, trú tại Diễn Châu, Nghệ An). Tr. không muốn đi bán dâm mà muốn sang Trung Quốc lấy chồng. H. hỏi Nhật có thể giúp được không, Nhật đồng ý.

Sau khi hỏi bên phía Trung Quốc, Nhật biết giá một người bán sang bên này làm vợ là 150 triệu đồng nhưng chỉ nói với Tr. là 70 triệu, sang lấy chồng 1 năm thì sẽ cho về.

Tối 13/10/2015, Nhật đưa Tr. và H. đi từ Diễn Châu ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ.

HĐXX nhận định, hành vi của Nhật là tái phạm nguy hiểm nhưng xét các tình tiết bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội chưa đạt, trong vụ việc này các bị hại cũng có một phần lỗi. Sau cùng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Nhật 3 năm tù giam về tội mua bán người. Bản án 2 năm tù treo trước đó bị chuyển thành tù giam, bởi vậy Nguyễn Thị Nhật phải chịu mức án 5 năm tù cho cả hai tội danh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ giáo viên tiểu học bị lừa bán sang Trung Quốc
Nữ giáo viên tiểu học bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tạm nghỉ dạy học, chị K quen một người đàn ông. Anh ta hứa đưa chị đi bệnh viện rồi sau đó dẫn dụ bán sang Trung Quốc.

Nữ giáo viên tiểu học bị lừa bán sang Trung Quốc

Nữ giáo viên tiểu học bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tạm nghỉ dạy học, chị K quen một người đàn ông. Anh ta hứa đưa chị đi bệnh viện rồi sau đó dẫn dụ bán sang Trung Quốc.

Túng tiền, bố đưa con trai 2 tuổi sang Trung Quốc để bán
Túng tiền, bố đưa con trai 2 tuổi sang Trung Quốc để bán

Người phụ nữ trả giá bé Huy gần 30 triệu đồng, An chê ít rồi dẫn đi. Lúc đi dọc khu vực biên giới, người đàn ông này bị lực lượng biên phòng và cảnh sát giữ lại điều tra.

Túng tiền, bố đưa con trai 2 tuổi sang Trung Quốc để bán

Túng tiền, bố đưa con trai 2 tuổi sang Trung Quốc để bán

Người phụ nữ trả giá bé Huy gần 30 triệu đồng, An chê ít rồi dẫn đi. Lúc đi dọc khu vực biên giới, người đàn ông này bị lực lượng biên phòng và cảnh sát giữ lại điều tra.

Bắt kẻ bán người yêu sang Trung Quốc
Bắt kẻ bán người yêu sang Trung Quốc

VOV.VN - Đang tìm cách sang Trung Quốc cùng người yêu thì đối tượng Tỉnh đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Bắt kẻ bán người yêu sang Trung Quốc

Bắt kẻ bán người yêu sang Trung Quốc

VOV.VN - Đang tìm cách sang Trung Quốc cùng người yêu thì đối tượng Tỉnh đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ
Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc
Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người qua biên giới.

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người qua biên giới.