Hiện trường vụ cháy lớn ở Cần Thơ được phong tỏa để điều tra

VOV.VN - Sau khi ngọn lửa được khống chế và dập tắt, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường khu vực cháy tại công ty Kwong Lung MeKo.

Chiều nay (24/3), sau khi ngọn lửa được khống chế và dập tắt, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường khu vực cháy tại công ty Kwong Lung MeKo nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra. Ước tính thiệt hại ban đầu của doanh nghiệp là hàng trăm tỷ đồng cùng toàn bộ nhà xưởng. Thẩm quyền điều tra thuộc Công an Thành phố Cần Thơ.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ điều tra.
Cùng với đó, UBND Thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức họp các sở ngành chức năng để bàn kế hoạch khắc phục sự cố sau khi xảy ra vụ cháy. Trong đó, cần nhanh chóng phối hợp để giải quyết những khó khăn của Công Kwong Lung – Meko để doanh nghiệp sớm ổn định lại sản xuất. Bên cạnh đó, có phương án hỗ trợ kịp thời cho số công nhân phải ngừng việc do ảnh hưởng của vụ cháy ổn định cuộc sống.
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ nêu rõ: "Hai đơn vị Sở Công thương và Cục thuế cần tập trung hỗ trợ công ty về các đơn hàng và thuế. Bên cạnh đó, rà soát lại những công nhân đang còn nhiều khó khăn, chưa có nơi ở tạm để hỗ trợ. Sớm ổn định tinh thần cho anh chị em công nhân".

Nhiều tài sản và công trình nhà xưởng bị thiệt hại hoàn toàn.

Được biết, sau vụ cháy nghiêm trọng này, các lực lượng chức năng của Thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành tổ chức họp rút kinh nghiệm, nhằm làm tốt hơn công tác PCCC trong thời gian tới; đồng thời, UBND thành phố sẽ có cuộc họp để đánh giá, rà soát về công tác PCCC trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

VOV.VN - Hiện tại, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

VOV.VN - Hiện tại, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Đây là vụ cháy rất phức tạp nên TP. Cần Thơ phải huy động và nhờ sự chi viện của lực lượng phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành lân cận.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Đây là vụ cháy rất phức tạp nên TP. Cần Thơ phải huy động và nhờ sự chi viện của lực lượng phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành lân cận.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Tình người trong cơn hoạn nạn
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Tình người trong cơn hoạn nạn

VOV.VN - Hơn 500 người dân bị ảnh hưởng từ vụ cháy đa phần đều là người già và trẻ nhỏ, có rất nhiều người tỏ ra mệt mỏi và kiệt sức.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Tình người trong cơn hoạn nạn

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Tình người trong cơn hoạn nạn

VOV.VN - Hơn 500 người dân bị ảnh hưởng từ vụ cháy đa phần đều là người già và trẻ nhỏ, có rất nhiều người tỏ ra mệt mỏi và kiệt sức.