Hùng 'xà ngang' khẳng định U23 Việt Nam không ngại Thái Lan

VOV.VN -Dù đội tuyển U23 Việt Nam rơi bảng đấu được cho là hết sức khó khăn tại SEA Games 28, nhưng trung vệ Phạm Mạnh Hùng không hề e ngại, kể cả gặp Thái Lan.

Chỉ một ngày sau khi rơi vào bảng đấu khó khăn ở vòng loại World Cup 2018, lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Miura tới thử thách mới khi chung bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore sắp tới, cùng các đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia.

Có điểm chung ở bảng đấu hai giải đấu tầm cỡ thế giới và khu vực này chính là việc thầy trò HLV Miura sẽ phải đối đầu với Thái Lan, đương kim vô địch SEA Games 27. Trong khi đó, Malaysia là nhà vô địch của hai kỳ SEA Games trước vào các năm 2009 và 2011.

Mạnh Hùng (3) từng đối đầu với Thái Lan trong màu áo ĐT Olympic VN ở trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016 (Ảnh: C.C)

Đây là lý do cho thấy khó khăn đang chờ đón ĐT U23 VN khi mục tiêu của HLV Miura là vào đến bán kết giải đấu khu vực. Tuy nhiên, theo đánh giá của trung vệ Phạm Mạnh Hùng (SLNA), bảng đấu của U23 Việt Nam cũng… bình thường, chỉ có Thái Lan là nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ còn lại.

“Tôi không cho rằng bảng đấu của U23 Việt Nam là nặng, bởi trong khu vực các đội bóng như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam… có trình độ khá tương đồng. Tôi đánh giá U23 Thái Lan nhỉnh hơn, nhưng không phải là vấn đề lớn khi nằm chung bảng với U23 việt Nam. Tất nhiên, chúng ta cần tôn trọng các đối thủ, nhưng gặp ai cũng phải chiến đấu hết sức mình thôi”, Hùng “xà ngang” chia sẻ.

Mạnh Hùng mới chỉ gặp U23 Thái Lan trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng 3 vừa rồi. Đó cũng là thất bại đầu tiên mà Hùng “xà ngang” cùng các đồng đội ở ĐT Olympic VN đã để thua trận đầu tiên ở loạt trận giao hữu trước thềm giải đấu với tỷ số 1-3.

“Đá với Thái Lan tôi nghĩ U23 Việt Nam nên chọn lối chơi tôn trọng đối thủ. Điều quan trọng nữa là chúng ta không có gì phải e ngại đối thủ này cả. Khi có được tâm lý tốt nhất, thì Thái Lan cũng không quá đáng sợ”, Mạnh Hùng nói.

Hùng "xà ngang" (3) vừa có bàn thắng đầu tiên ở V-League cho SLNA

Trao đổi với PV VOV.VN, trung vệ người Nghệ An tin tưởng vào kế hoạch chuẩn bị của HLV Miura cho chiến dịch SEA Games 28. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã và đang xây dựng được lối chơi phù hợp với tố chất con người Việt Nam, đặc biệt là việc nâng tầm nền tảng thể lực.

Trong 4 lần đối đầu với Thái Lan từ SEA Games 2003 trở lại đây, U23 Việt Nam có 2 trận hòa (1-1 ở vòng bảng SEA Games 2003; 1-1 ở vòng bảng SEA Games 2009) và 2 lần thua (1-2 ở chung kết SEA Games 2003; 1-2 ở chung kết SEA Games 2005)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Olympic Việt Nam chính thức giành vé vào VCK U23 châu Á
Olympic Việt Nam chính thức giành vé vào VCK U23 châu Á

VOV.VN - Những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Toshiya Miura đã được đền đáp xứng đáng với chiếc vé hạng 2 đến VCK U23 châu Á.

Olympic Việt Nam chính thức giành vé vào VCK U23 châu Á

Olympic Việt Nam chính thức giành vé vào VCK U23 châu Á

VOV.VN - Những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Toshiya Miura đã được đền đáp xứng đáng với chiếc vé hạng 2 đến VCK U23 châu Á.

Olympic VN giành vé tới Qatar: Câu chuyện ngỡ ngày “Cá tháng Tư”
Olympic VN giành vé tới Qatar: Câu chuyện ngỡ ngày “Cá tháng Tư”

VOV.VN -Trước khi thầy trò HLV Miura bước vào loạt trận cuối, nhiều người cho rằng Olympic VN giành vé tới Qatar chỉ là chuyện vui đùa ngày “Cá tháng Tư”.

Olympic VN giành vé tới Qatar: Câu chuyện ngỡ ngày “Cá tháng Tư”

Olympic VN giành vé tới Qatar: Câu chuyện ngỡ ngày “Cá tháng Tư”

VOV.VN -Trước khi thầy trò HLV Miura bước vào loạt trận cuối, nhiều người cho rằng Olympic VN giành vé tới Qatar chỉ là chuyện vui đùa ngày “Cá tháng Tư”.

Nhìn lại hành trình giành vé đến Qatar 2016 của Olympic Việt Nam
Nhìn lại hành trình giành vé đến Qatar 2016 của Olympic Việt Nam

VOV.VN - Hội quân từ ngày 24/2, trải qua hơn 1 tháng tập luyện và thi đấu, tấm vé dự VCK U23 châu Á 2016 cũng đã thuộc về thầy trò Toshiya Miura.

Nhìn lại hành trình giành vé đến Qatar 2016 của Olympic Việt Nam

Nhìn lại hành trình giành vé đến Qatar 2016 của Olympic Việt Nam

VOV.VN - Hội quân từ ngày 24/2, trải qua hơn 1 tháng tập luyện và thi đấu, tấm vé dự VCK U23 châu Á 2016 cũng đã thuộc về thầy trò Toshiya Miura.

Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang
Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang

VOV.VN - Nếu may mắn hơn trong 2 tình huống sút phạt của Mạnh Hùng, Olympic Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm trong ngày ra quân.

Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang

Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang

VOV.VN - Nếu may mắn hơn trong 2 tình huống sút phạt của Mạnh Hùng, Olympic Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm trong ngày ra quân.

Olympic Việt Nam và mục tiêu tại SEA Games 28
Olympic Việt Nam và mục tiêu tại SEA Games 28

VOV.VN - Giải đấu quan trọng nhất trong năm của Olympic Việt Nam – SEA Games 28 đã tới gần và thầy trò Miura đang tích cực chuẩn bị.

Olympic Việt Nam và mục tiêu tại SEA Games 28

Olympic Việt Nam và mục tiêu tại SEA Games 28

VOV.VN - Giải đấu quan trọng nhất trong năm của Olympic Việt Nam – SEA Games 28 đã tới gần và thầy trò Miura đang tích cực chuẩn bị.

Olympic Việt Nam chờ đợi lễ bốc thăm tại SEA Games 28
Olympic Việt Nam chờ đợi lễ bốc thăm tại SEA Games 28

VOV.VN - Theo kế hoạch, 14h chiều 15/4 sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 tại Singapore.

Olympic Việt Nam chờ đợi lễ bốc thăm tại SEA Games 28

Olympic Việt Nam chờ đợi lễ bốc thăm tại SEA Games 28

VOV.VN - Theo kế hoạch, 14h chiều 15/4 sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 tại Singapore.

Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng
Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng

VOV.VN -Mạnh Hùng thừa nhận đã tiết lộ thói quen đi bóng của Công Phượng cho các đồng đội ở SLNA để bắt “chết” “ngòi nổ” bên phía HAGL.

Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng

Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng

VOV.VN -Mạnh Hùng thừa nhận đã tiết lộ thói quen đi bóng của Công Phượng cho các đồng đội ở SLNA để bắt “chết” “ngòi nổ” bên phía HAGL.