Bệnh viện cả nước phải có phương án trực Tết

VOV.VN -Bệnh viện cả nước có phương án chi tiết, thực hiện trực Tết nghiêm túc, đảm bảo việc khám chữa bệnh trong dịp Tết.

Chiều 3/2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên phụ trách bắt đầu kiểm tra việc triển khai kế hoạch trực Tết nguyên đán của Sở Y tế và bệnh viện các tỉnh với điểm đầu tiên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Chuẩn bị công tác trực Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh đã niêm yết công khai kế hoạch đảm bảo chuyên môn trong dịp Tết; đồng thời có phương án không để bệnh nhân nằm ghép; đảm bảo đầy đủ chăn, đệm, lò sưởi để chống rét cho bệnh nhân; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị… để phục vụ người bệnh trong dịp Tết.

 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Trước đó, bệnh viện đã thành lập các đội cấp cứu ngoại viện, nội viện, đội cấp cứu phòng chống dịch để đảm bảo cấp cứu kịp thời, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh nói riêng và hệ thống bệnh viện cả nước nói chung có phương án chi tiết, thực hiện trực Tết nghiêm túc, đảm bảo việc khám chữa bệnh trong dịp Tết cũng như cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chuyển quà của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh; thăm và tặng 100 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phòng chống ung thư vì ngày mai tươi sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép
13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN -Việc 13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giảm phiền hà và làm hài lòng người bệnh.

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN -Việc 13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giảm phiền hà và làm hài lòng người bệnh.

Ngành y tế cần khắc phục việc gây quá tải bệnh viện
Ngành y tế cần khắc phục việc gây quá tải bệnh viện

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành Y tế rà soát những nguyên nhân (ngoài nguyên nhân thiếu tiền đầu tư) dẫn tới tình trạng quá tải trong các bệnh viện  

Ngành y tế cần khắc phục việc gây quá tải bệnh viện

Ngành y tế cần khắc phục việc gây quá tải bệnh viện

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành Y tế rà soát những nguyên nhân (ngoài nguyên nhân thiếu tiền đầu tư) dẫn tới tình trạng quá tải trong các bệnh viện  

Nhiêu khê chuyển tuyến bệnh viện
Nhiêu khê chuyển tuyến bệnh viện

VOV.VN -Đối với những người muốn khám chữa bệnh đúng tuyến thì việc xin được giấy chuyển viện là điều không hề dễ dàng.

Nhiêu khê chuyển tuyến bệnh viện

Nhiêu khê chuyển tuyến bệnh viện

VOV.VN -Đối với những người muốn khám chữa bệnh đúng tuyến thì việc xin được giấy chuyển viện là điều không hề dễ dàng.

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về quá tải bệnh viện
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về quá tải bệnh viện

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy về tình trạng quá tải bệnh viện (BV).

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về quá tải bệnh viện

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về quá tải bệnh viện

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy về tình trạng quá tải bệnh viện (BV).