Chủ tịch nước kêu gọi cả nước chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN - Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ở nước ngoài, các đơn vị, doanh nghiệp, người hảo tâm phát huy tinh thần tương thân, tương ái

Chiều 6/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành mỗi người ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ủng hộ đồng bào vùng lũ
Trong những ngày vừa qua, tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ phải hứng chịu hậu quả nặng nề do bão số 12, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay cùng đồng bào cả nước hỗ trợ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi bão số 12 và mưa lũ, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, công đoàn viên, với tình cảm và trách nhiệm của mình, đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ quyên góp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” - nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Cán bộ công chức Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ đồng bào vùng lũ
“Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã và đang tích cực chỉ đạo, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ravà cuộc sống của đồng bào vùng lũ bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ từng bước đi vào ổn định. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, tôi kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài và tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, những người hảo tâm trong đó có cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, chúng ta phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách tiếp tục ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai, bão lũ trong các cơn bão vừa qua và đặc biệt là các tỉnh Nam Trung bộ để đồng bào vơi đi những khó khăn, giảm thiểu những khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch nước nhấn mạnh

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được trao tới tận tay những gia đình bị thiệt hại do mưa bão, giúp đồng bào từng bước vượt qua khó khăn../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN -  Ông Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, người lao động của VPQH, VP các Đoàn ĐBQH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN -  Ông Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, người lao động của VPQH, VP các Đoàn ĐBQH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12
Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị ảnh hưởng bởi bão số 12

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị ảnh hưởng bởi bão số 12