Hội đồng Nhân dân TPHCM “nóng” chuyện dân sinh

VOV.VN -Giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm, việc chống ngập, nước thải và ùn tắc giao thông…  là những vấn đề đại biểu HĐND  nêu

Sáng 9/12, HĐND TP HCM thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016. Các ý kiến thảo luận tại hội trường tập trung những vấn đề bức xúc trong đời sống dân sinh của người dân thành phố.

Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được các đại biểu HĐND quan tâm.

Nhiều ý kiến cho rằng, kinh tế thành phố tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng không đồng đều, đặc biệt là các ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát huy được vai trò nâng tỷ trọng nội địa hóa sản phẩm của doanh nghiệp. Nhiều đại biểu tỏ ra lo lắng trước những thách thức của nền kinh tế thành phố khi nước ta gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, tham gia Hiệp định TPP.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nóng tại phiên thảo luận. Nhiều ý kiến cho rằng: đây là vấn đề đáng báo động và đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố nên có nghị quyết chuyên đề nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Đại biểu Nguyễn Mạnh Trí cho rằng thành phố cần phải mạnh tay loại bỏ tình trạng này: “Bây giờ các loại hóa chất đó được đưa vào ngay tại nguồn, từ gốc trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi vì đó ảnh hưởng đến sức khỏe người dân là rất lớn. Vấn đề ở đây là chúng ta phải có giải pháp. Tôi nghĩ, UBND thành phố đã có giải pháp, nhưng cần phải tiếp tục phát huy các giải pháp đó và phải có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa, có tính chất răn đe đối với các hành vi đưa các chất cấm đó vào các sản phẩm thực phẩm cung cấp cho người dân”.

Đại biểu Lâm Thiếu Quân băn khoăn về công tác chống ngập và tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố hiện nay. Theo ông Quân, những giải pháp thành phố đưa ra rất nhiều, việc đầu tư kinh phí cũng rất lớn, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện là bao. Ông Lâm Thiếu Quân kiến nghị thành phố cần phải có một “nhạc trưởng” cho việc điều hành các công tác quan trọng này do hiện nay việc quản lý nhà nước còn chồng chéo giữa nhiều ngành cùng tham gia nên không hiệu quả.

Nhiều đại biểu ý kiến nghị thành phố không nên xây dựng nhiều cao ốc tại các khu vực hay xảy ra tình trạng kẹt xe vì như vậy sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải tại các tuyến đường vốn đã quá tải lâu nay. Vấn đề hiệu quả hoạt động của hệ thống xe buýt cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Có đại biểu nêu câu hỏi: thành phố dành hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ xe buýt nhưng tại sao lượng hành khách đi loại phương tiện này năm 2015 lại giảm 12% so với năm ngoái?

Vấn đề nước thải y tế cũng được một số đại biểu nêu ý kiến, cho rằng chỉ tiêu đề ra 100% nước thải của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố được xử lý không khả thi vì hiện nay còn một số bệnh viện vẫn không có hệ thống xử lý nước thải y tế đủ tiêu chuẩn.

Điều đáng quan tâm là tại thảo luận tại hội trường, vấn đề phòng chống tham nhũng trong bộ máy chính quyền không nằm trong nội dung thảo luận đã khiến nhiều đại biểu thắc mắc.

Đại biểu Trần Văn Thiện cho rằng này đây là vấn đê quan trọng cần phải được đưa ra bàn thảo, và nêu biện pháp cụ thể để phòng chống tham nhũng hiện nay. Ông Thiện nói: “Tôi nghĩ là phải có người có dũng khí, có bản lĩnh, có tài trí để mà đứng đầu cuộc chiến này. Tôi nghĩ, Việt Nam mình không phải không làm được mà còn thiếu “vị tướng” đó. Thứ hai là cơ chế cần thiết để cho “vị tướng” này có thể hoạt động được. Phải dám làm, dám hành động thì nó sẽ thay đổi. Chúng ta cũng không nên nói từ chống nữa mà phải nói là phải trừng trị, phải tiêu diệt tham nhũng”./      

Ngày mai, HĐND thành phố sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Hơn 100 đội  tuyển tham dự ngày hội Robothon quốc tế năm 2015
TPHCM: Hơn 100 đội tuyển tham dự ngày hội Robothon quốc tế năm 2015

VOV.VN - Robothon là sân chơi Robot rất phổ biến dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học mang đậm tính nhân văn.

TPHCM: Hơn 100 đội  tuyển tham dự ngày hội Robothon quốc tế năm 2015

TPHCM: Hơn 100 đội tuyển tham dự ngày hội Robothon quốc tế năm 2015

VOV.VN - Robothon là sân chơi Robot rất phổ biến dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học mang đậm tính nhân văn.

Trộm đột nhập nhà vắng chủ ở TPHCM lấy số tài sản trị giá 4 tỷ đồng
Trộm đột nhập nhà vắng chủ ở TPHCM lấy số tài sản trị giá 4 tỷ đồng

Vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra tại một căn nhà ở mặt tiền khu dân cư Hai Thành (đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8).

Trộm đột nhập nhà vắng chủ ở TPHCM lấy số tài sản trị giá 4 tỷ đồng

Trộm đột nhập nhà vắng chủ ở TPHCM lấy số tài sản trị giá 4 tỷ đồng

Vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra tại một căn nhà ở mặt tiền khu dân cư Hai Thành (đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8).

TPHCM: Khai mạc liên hoan ẩm thực món ngon quốc tế lần thứ 10
TPHCM: Khai mạc liên hoan ẩm thực món ngon quốc tế lần thứ 10

VOV.VN -Tối 3/12, tại Công viên 23/9, quận 1, TP HCM khai mạc liên hoan ẩm thực Món ngon quốc tế lần thứ 10 năm 2015.

TPHCM: Khai mạc liên hoan ẩm thực món ngon quốc tế lần thứ 10

TPHCM: Khai mạc liên hoan ẩm thực món ngon quốc tế lần thứ 10

VOV.VN -Tối 3/12, tại Công viên 23/9, quận 1, TP HCM khai mạc liên hoan ẩm thực Món ngon quốc tế lần thứ 10 năm 2015.

TPHCM xử lý hơn 5.000 xe “cà tàng”, không đảm bảo an toàn
TPHCM xử lý hơn 5.000 xe “cà tàng”, không đảm bảo an toàn

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã có biên bản yêu cầu các tiệm sửa xe, hộ kinh doanh cam kết không “độ” xe, lắp ráp thay đổi kết cấu xe.

TPHCM xử lý hơn 5.000 xe “cà tàng”, không đảm bảo an toàn

TPHCM xử lý hơn 5.000 xe “cà tàng”, không đảm bảo an toàn

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã có biên bản yêu cầu các tiệm sửa xe, hộ kinh doanh cam kết không “độ” xe, lắp ráp thay đổi kết cấu xe.

TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín
TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín

VOV.VN - Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 30/11, Phong đã bị trinh sát bắt giữ khi đang chở hàng trăm ống nước giả đi phân phối cho khách hàng.

TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín

TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín

VOV.VN - Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 30/11, Phong đã bị trinh sát bắt giữ khi đang chở hàng trăm ống nước giả đi phân phối cho khách hàng.