Cô gái xinh xắn gây chú ý Đường lên đỉnh Olympia là ai?

Cô bạn này đã xuất sắc trả lời đúng tất cả các câu trong phần thi khởi động, liên tục dẫn đầu trong 4 phần thi và cán đích với số điểm cao ngất ngưởng.

Đường lên đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình bổ ích và chiếm được tình cảm của giới trẻ. Những màn đấu trí cam go, những pha bứt phá ngoạn mục, kịch tính đến từ những thí sinh bản lĩnh và tài năng đã tạo nên dấu ấn đặc sắc trong lòng người xem.

Hình ảnh hé lộ người chiến thắng tuần 3, tháng 2, quý 4 được đăng tải trên trang web chính thức chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Mới đây, buổi ghi hình cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý 4 đã ghi nhận một gương mặt nữ quán quân mới, vừa xinh đẹp, vừa tài năng - Mai Thị Minh Huyền (chuyên Toán, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). Đặc biệt, cô bạn này đã tạo được ấn tượng ngay từ phần thi khởi động khi xuất sắc chinh phục được tất cả các câu hỏi.

Liều ăn nhiều

Là một trong những tín đồ trung thành của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, từ bé, Minh Huyền đã ấp ủ ước mơ trở thành thí sinh của cuộc thi. Như một thói quen, cô bạn này vẫn theo dõi và thường xuyên tìm hiểu về những kiến thức được đưa ra trong chương trình.

'Đến lớp 11, ông ngoại động viên mình nên đăng kí tham gia sân chơi này để được va chạm, kết bạn và giao lưu, cũng như để mình bớt nhút nhát đi. Vậy là mình bắt đầu ôn luyện, may mắn đã mỉm cười khi mình dành được chức quán quân Bản lĩnh thép Lam Sơn. Nhờ đó mình có cơ hội được gửi bản đăng kí tham dự chương trình' - Huyền chia sẻ.

Trước ngày cuộc thi chính thức diễn ra, Minh Huyền đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng cho hành trình leo núi của mình. Mỗi lần xem chương trình, cô bạn lại thử sức với các câu hỏi và luyện tốc độ. Thời gian rảnh, Huyền cũng cùng các bạn ôn tập, trau dồi kiến thức bằng việc đố nhau, lâu dần thành phản xạ.

Suốt 4 phần thi, Huyền xuất sắc là người dẫn đầu. Dù duy trì được lợi thế ấy nhưng cô bạn này cũng thừa nhận rằng bản thân có đôi chút lơ là, đặc biệt là việc mất điểm đáng tiếc ở 2 câu hỏi toán học trong phần thi về đích.

Khi được hỏi về bí quyết giữ phong độ trong suốt cuộc thi, Huyền lém lỉnh bày tỏ: 'Mình nghĩ đó là sự may mắn, yếu tố cần thiết cho những cuộc thi như thế này, vì kiến thức thì vô cùng rộng lớn.

Tất nhiên quan trọng không kém là sự nỗ lực, 1 chút liều lĩnh và đặc biệt là những tình cảm nồng ấm từ những cổ động viên đã luôn bên mình trong suốt chặng đường leo núi'.

Không ít lần bị điểm kém

Không chỉ thể hiện tốt khả năng làm chủ kiến thức, linh hoạt vận dụng vào những thời điểm thích hợp, Minh Huyền còn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và liên tục 12 năm đạt học sinh giỏi.

Kết thúc cấp 2, Huyền quyết định chọn chuyên Toán vì đây là môn học cô bạn yêu thích nhất và học được nhất trong tất cả môn ạ. Hơn nữa, môn học này còn gắn với 1 kỉ niệm về người thầy cấp 2 của Huyền nữa, thầy muốn cô bạn thi vào chuyên Toán để thử sức mình.

Chia sẻ bí kíp tiếp thu kiến thức môn học này, Huyền nói: 'Toán học không cần nhớ quá nhiều như những môn khác, nhưng cần có sự tư duy logic tốt để giải quyết vấn đề ạ.

Mình nghĩ nên nắm chắc lí thuyết, làm nhuần nhuyễn các dạng bài cơ bản và chịu khó đào sâu suy nghĩ, trình bày cẩn thận để nâng dần cấp độ tư duy và kĩ năng làm bài'.

Không chỉ môn Toán, với các môn học khác, Huyền cũng phân bổ thời gian hợp lý để không bị học lệch.

Kinh nghiệm của cô nàng 9x là sau khi xem lại bài và hoàn thành bài về nhà của các môn, Huyền thường lên mạng tìm đọc thông tin, chừng nào mỏi mắt lại nghỉ giải lao rồi lại tiếp tục công việc ôn thi ĐH. Việc đan xen như thế giúp cô bạn thoải mái, dễ tiếp thu hơn và không cảm thấy bị nhồi nhét.

Minh Huyền thẳng thắn thừa nhận rằng, không ít lần cô bạn bị điểm dưới trung bình, lý do là đề khó quá hoặc do bản thân chưa học bài. Mỗi lần như thế, cô nàng chuyên Toán lại nghĩ đơn giản đó là sai lầm, và đã là sai lầm thì có thể sửa. Vì vậy, thay vì buồn chán rũ rượi thì Huyền cố gắng học tập để gỡ lại điểm kém.

Tự hào là người Thanh Hóa

Sau số ghi hình tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè và các thành viên mạng. Mong muốn hiện tại của cô nàng chuyên Toán là mang được cầu truyền hình về cho ngôi trường của mình tại cuộc thi năm nay.

Ngoài việc học thì sở thích của Huyền đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đặc biệt là nhạc Cách mạng, đi du lịch , ăn và ngủ. Ba tính từ dùng được cô bạn sử dụng để miêu tả về bản thân là: Lạc quan, đơn giản, thỉnh thoảng hơi điên.

Như bao người con Thanh Hóa khác, Minh Huyền rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. 'Thanh Hóa đang phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ từng căn dặn. Mình cũng mong muốn được góp phần nhỏ công sức của mình vào sự nghiệp ấy!' - cô nàng chia sẻ.

Ngoài những thành tích đáng nể trong học tập, Huyền còn giữ cho mình một phương châm sống khác biết, đó là không giữ cảm giác tiếc nuối quá lâu. Thay vào đó, bản thân sẽ rút kinh nghiệm và hướng tới tương lai. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?
Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?

VOV.VN - Việc quản lý, sử dụng những người có trình độ ở nhiều nơi đang “có vấn đề”, không phát huy được năng lực, sở trường của họ.

Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?

Kỷ luật cựu quán quân Olympia: Có nên chỉ trách nhân tài?

VOV.VN - Việc quản lý, sử dụng những người có trình độ ở nhiều nơi đang “có vấn đề”, không phát huy được năng lực, sở trường của họ.

Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?
Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?

VOV.VN -“12/13 cháu ở lại nước ngoài, không trở về làm việc tại Việt Nam. Chúng ta có trăn trở việc này này không?" - ĐBQH đặt vấn đề.

Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?

Nhiều nhà vô địch Olympia không về nước: Chúng ta có trăn trở không?

VOV.VN -“12/13 cháu ở lại nước ngoài, không trở về làm việc tại Việt Nam. Chúng ta có trăn trở việc này này không?" - ĐBQH đặt vấn đề.

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?
Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị cách chức và điều động sang làm nhân viên Phòng đào tạo của trường từ tháng 11/2015.

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị cách chức và điều động sang làm nhân viên Phòng đào tạo của trường từ tháng 11/2015.

Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ
Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia kết thúc bất ngờ khi thí sinh Vũ Duy Long ra về với 0 điểm, trong khi đó, Lê Duy Bách giành điểm số vượt trội 380 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ

Đường lên đỉnh Olympia kết thúc đầy bất ngờ

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia kết thúc bất ngờ khi thí sinh Vũ Duy Long ra về với 0 điểm, trong khi đó, Lê Duy Bách giành điểm số vượt trội 380 điểm.

Cựu thí sinh Olympia: “Tôi không cần chức tước, chỉ muốn làm khoa học!”
Cựu thí sinh Olympia: “Tôi không cần chức tước, chỉ muốn làm khoa học!”

Tiến sĩ Doãn Minh Đăng bày tỏ chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho việc giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

Cựu thí sinh Olympia: “Tôi không cần chức tước, chỉ muốn làm khoa học!”

Cựu thí sinh Olympia: “Tôi không cần chức tước, chỉ muốn làm khoa học!”

Tiến sĩ Doãn Minh Đăng bày tỏ chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho việc giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.