Khẩn trương ứng phó với cơn bão số 12

VOV.VN - Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác có mặt ở khu vực Nam Trung Bộ sẵn sàng tham gia công tác chỉ đạo, ứng phó với cơn bão số 12.

Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác có mặt ở khu vực Nam Trung Bộ sẵn sàng tham gia công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, lũ... Đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến cơn bão số 12.

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão số 12 (Ảnh: NCHMF)
Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực bị ảnh hưởng của bão Damrey thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Sông Ba Hạ, Sông Hinh (Phú Yên), Sông Bung 4 (Quảng Nam), Đơn Dương (Lâm Đồng), thực hiện huy động tối đa công suất của các nhà máy thủy điện trong khu vực bị ảnh hưởng để góp phần hạ thấp mức nước, tạo dung tích đón lũ.

EVN chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Yên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung khắc khục nhanh nhất các sự cố do mưa lớn, dông sét, đến 15h00 ngày 02/11/ đã và cấp lại điện cho hơn 95% khách hàng bị ảnh hưởng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã cử đại diện tham gia công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đi kiểm tra chỉ đạo tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Rà soát tình trạng của các hệ thống công nghệ, kỹ thuật, đảm bảo an toàn…Chuẩn bị sẵn sàn các phương tiện, lực lượng, hậu cần. Làm việc với Công ty bay dịch vụ miền Nam để chuẩn bị sãn sàng phương án di tản người trên các công trình biển về bờ khi có yêu cầu.

Các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Hóa chất Việt Nam và các Tổng công ty, đơn vị thuộc Bộ kiểm tra tổng thể nhà xưởng, công trình, hệ thống thoát nước, các vị trí có nguy cơ sập, sạt lở và khắc phục các khiếm khuyết. Chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư, thiết thị phục vụ các tình huống ứng cứu khẩn cấp.

Hiện các đơn vị trực 24/24 để chủ động ứng phó và khắc phục nhanh các ảnh hưởng của thiên tai.

Về tình hình hàng hóa dự trữ, các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 12 không thiếu hàng, giá cả ổn định, hàng hóa thiết yếu đã được dự trữ đủ theo kế hoạch và sẵn sàng đưa vào sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 12 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Bão số 12 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

VOV.VN - Bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa, tâm bão ở Nha Trang - Ninh Hòa. Các tỉnh Tây Nguyên cũng chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão này.

Bão số 12 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Bão số 12 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

VOV.VN - Bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa, tâm bão ở Nha Trang - Ninh Hòa. Các tỉnh Tây Nguyên cũng chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão này.

Tin mới nhất bão số 12 gây gió giật cấp 15 hướng thẳng đất liền
Tin mới nhất bão số 12 gây gió giật cấp 15 hướng thẳng đất liền

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Tin mới nhất bão số 12 gây gió giật cấp 15 hướng thẳng đất liền

Tin mới nhất bão số 12 gây gió giật cấp 15 hướng thẳng đất liền

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Ảnh: Ngư dân Phú Yên chủ động neo đậu tàu thuyền tránh bão số 12
Ảnh: Ngư dân Phú Yên chủ động neo đậu tàu thuyền tránh bão số 12

VOV.VN - Chủ động ứng phó bão số 12, các địa phương ven biển của tỉnh Phú Yên kêu gọi ngư dân di chuyển tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. 

Ảnh: Ngư dân Phú Yên chủ động neo đậu tàu thuyền tránh bão số 12

Ảnh: Ngư dân Phú Yên chủ động neo đậu tàu thuyền tránh bão số 12

VOV.VN - Chủ động ứng phó bão số 12, các địa phương ven biển của tỉnh Phú Yên kêu gọi ngư dân di chuyển tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. 

Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12  ​
Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12 ​

VOV.VN -Ngành đường sắt đưa ra kế hoạch không cho các đoàn tàu chạy vào vùng bão. Nhiều chuyến bay bị chậm, huỷ chuyến do bão số 12.  

Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12  ​

Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12 ​

VOV.VN -Ngành đường sắt đưa ra kế hoạch không cho các đoàn tàu chạy vào vùng bão. Nhiều chuyến bay bị chậm, huỷ chuyến do bão số 12.  

Ngày mai, tâm bão số 12 ở các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận
Ngày mai, tâm bão số 12 ở các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng sớm 4/11, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. 

Ngày mai, tâm bão số 12 ở các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận

Ngày mai, tâm bão số 12 ở các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng sớm 4/11, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.