Xúc động lễ truy điệu Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung

VOV.VN - Sau lễ truy điệu tại Nhà tang lễ quốc gia, tro cốt của Thiếu tá Nguyễn Thành Trung được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.

Chiều 6/12, Lễ truy điệu Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh trong quá trình huấn luyện tại Vương quốc Anh, đã được tổ chức trang nghiêm tại Nhà tang lễ quốc gia, Hà Nội.
Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung sinh ngày 25/7/1985, quê ở tỉnh Nam Định, có vợ và một con nhỏ đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Vợ Thiếu tá Nguyễn Thành Trung ngoài 20 tuổi, hiện chưa có việc làm, đang mang thai cháu thứ hai. 
Đồng chí, bạn bè, người thân đau xót tiễn đưa Thiếu tá Nguyễn Thành Trung...

 
 
 
Trước khi hy sinh, anh mang quân hàm đại úy, là Phó Trưởng phòng Đào tạo - Phi công cấp 1, Giáo viên bay thuộc Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.
Nhập ngũ tháng 9/2004, Thiếu tá Nguyễn Thành Trung là một cán bộ trẻ có năng lực với kinh nghiệm bay 10 năm, tổng giờ bay tích lũy 3.634 giờ 32 phút.
Thiếu tá Nguyễn Thành Trung có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, đào tạo học viên Phi công, được Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba; và nhiều bằng khen, giấy khen khác...
Gia đình, người thân đưa Linh cữu Thiếu tá lên xe tang.
 Được sự nhất trí của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã quyết định truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với phi công Nguyễn Thành Trung.
Sau lễ truy điệu tại Nhà tang Lễ Quốc gia, tro cốt của thiếu tá Nguyễn Thành Trung được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên