Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn An Ninh khẳng định, công an tỉnh phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ phá hơn 60ha rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng ở huyện An Lão, tối 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với 2 người.

Hai bị can là Nguyễn Văn Ry, 42 tuổi, trú thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, và Phan Dễ, 57 tuổi, trú thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, cùng ở huyện Hoài Nhơn bị bắt để điều tra về tội “Hủy hoại rừng” theo điều 189 Bộ Luật hình sự.

Hai bị can Nguyễn Văn Ry và Phan Dễ đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội hủy hoại rừng

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định, xác định: Từ tháng 6/ 2017, Nguyễn Văn Ry và Phan Dễ đã thuê một số người tại địa phương và ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi chặt phá rừng trái phép tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1 xã An Hưng, trong đó có gần 2ha là rừng phòng hộ để lấy đất trồng keo.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, diện tích rừng tại tiểu khu 1, xã An Hưng bị thiệt hại hơn 60 hecta.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Định kiểm tra ở xưởng chế biến dăm gỗ của một doanh nghiệp tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, phát hiện và tạm giữ lô gỗ có khối lượng hơn 26 m3 và 28 ster củi giống số gỗ đã bị cưa hạ tại tiểu khu 1, xã An Hưng nên đã tạm giữ để xác minh, điều tra.

Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan đến hành vi hủy hoại rừng.

“Hai đối tượng này có hành vi phá khoảng 40 héc ta rừng nên bị khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng. Quan điểm của Công an tỉnh là phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu”, đại tá Nguyễn An Ninh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định
Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng
Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng

VOV.VN - Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre và nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre cùng lĩnh mức án 3 năm tù giam...

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng

VOV.VN - Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre và nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre cùng lĩnh mức án 3 năm tù giam...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: "Phải thấy xấu hổ khi hơn 43ha rừng bị phá"
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: "Phải thấy xấu hổ khi hơn 43ha rừng bị phá"

VOV.VN - “Lực lượng kiểm lâm làm gì mà để xảy ra một vụ phá rừng như thế, bây giờ mới phát hiện. Phải thấy hổ thẹn, thấy xấu hổ trước tình trạng này”.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: "Phải thấy xấu hổ khi hơn 43ha rừng bị phá"

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: "Phải thấy xấu hổ khi hơn 43ha rừng bị phá"

VOV.VN - “Lực lượng kiểm lâm làm gì mà để xảy ra một vụ phá rừng như thế, bây giờ mới phát hiện. Phải thấy hổ thẹn, thấy xấu hổ trước tình trạng này”.