Chia sẻ của trung uý cảnh sát bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp

VOV.VN - Được sự động viên của đồng đội và ban chỉ huy, anh tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, sáng 13/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Giao lưu "Gương sáng phố phường" lần thứ 18 năm 2017 và vinh danh 6 cá nhân điển hình có nhiều thành tích nổi bật trong phong trào phòng chống tội phạm, vì an ninh tổ quốc.

Trung úy Nguyễn Minh Khoa giao lưu với khán giả
Hoạt động này được tổ chức thường niên nhằm mục đích vận động người lao động nói riêng, các tầng lớp nhân dân nói chung tích cực phối hợp với lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của cộng đồng. 

Tại buổi giao lưu, đông đảo người dân thành phố được trò chuyện với những điển hình, như: Anh bảo vệ dân phố Nguyễn Huệ Hùng (quận 5); Trung úy cảnh sát giao thông quên mình bắt cướp Nguyễn Minh Khoa thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành; Gương điển hình Lê Văn Hồ (phường 8, quận 4), một điểm tựa cho người cai nghiện; Trung úy trinh sát chuyên phá án ma túy Lê Văn Hảo, Công an quận Bình Thạnh; Gương sáng Nguyễn Thị Ngọc Liên, người hết lòng vì trẻ em lầm lỡ...

Những câu chuyện rất đời thường đầy cảm động đã nói hết những tâm huyết vất vả, gian nan của những con người đang ngày đêm góp phần bảo vệ sự bình yên của thành phố tạo nên bức tranh đẹp về lực lượng công an nhân dân cũng như lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Trung úy Nguyễn Minh Khoa, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tham gia bắt cướp và bị phơi nhiễm HIV chia sẻ, trong quá trình điều trị phơi nhiễm, anh rất lo lắng vì ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Tuy nhiên, sự động viên, hỗ trợ của đồng đội và ban chỉ huy đã khích lệ anh tiếp tục cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM phối hợp phòng chống tội phạm cùng các tỉnh giáp ranh
TPHCM phối hợp phòng chống tội phạm cùng các tỉnh giáp ranh

VOV.VN - Để hoạt động trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cần có sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh giáp ranh với TPHCM để khép kín địa bạn, không để tội phạm có đất hoạt động

TPHCM phối hợp phòng chống tội phạm cùng các tỉnh giáp ranh

TPHCM phối hợp phòng chống tội phạm cùng các tỉnh giáp ranh

VOV.VN - Để hoạt động trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cần có sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh giáp ranh với TPHCM để khép kín địa bạn, không để tội phạm có đất hoạt động

Công an Hà Nội triển khai 100% quân số để phòng chống tội phạm trong Tết
Công an Hà Nội triển khai 100% quân số để phòng chống tội phạm trong Tết

VOV.VN - Công an Hà Nội triển khai 100% quân số trong những ngày Tết để thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện cao điểm do Bộ Công an phát động.

Công an Hà Nội triển khai 100% quân số để phòng chống tội phạm trong Tết

Công an Hà Nội triển khai 100% quân số để phòng chống tội phạm trong Tết

VOV.VN - Công an Hà Nội triển khai 100% quân số trong những ngày Tết để thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện cao điểm do Bộ Công an phát động.

TPHCM: Thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phòng chống tội phạm
TPHCM: Thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phòng chống tội phạm

VOV.VN - Một tập thể và 5 cá nhân vừa được UBND Quận 12, TPHCM khen thưởng do có thành tích phòng chống tội phạm trên địa bàn.

TPHCM: Thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phòng chống tội phạm

TPHCM: Thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phòng chống tội phạm

VOV.VN - Một tập thể và 5 cá nhân vừa được UBND Quận 12, TPHCM khen thưởng do có thành tích phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm
Bộ trưởng Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy quét "cò" bến xe, bến tàu, nhà ga...

Bộ trưởng Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

Bộ trưởng Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy quét "cò" bến xe, bến tàu, nhà ga...