Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc vừa nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên 5 tháng sau khi áp dụng lệnh cấm này.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc đưa ra ngày 26/9 cho thấy, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn than từ Triều Tiên trong tháng 8, lần đầu tiên kể từ ngày 19/2 vừa qua khi Trung Quốc cấm mua nhiên liệu này từ quốc gia đồng minh của mình.

Một nhóm công nhân làm ở mỏ than Triều Tiên. Ảnh: AP

Khối lượng nhập khẩu than trong tháng 8 gần với mức trung bình hàng tháng trong sáu tháng trước khi lệnh cấm này được ban hành, làm dấy lên những nghi ngờ về việc Trung Quốc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2321 hồi tháng 11 năm ngoái liên quan tới vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên, nhắm vào lĩnh vực xuất khẩu than của nước này. Chính phủ Trung Quốc đã cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên theo nghị quyết này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?
Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

VOV.VN - Về mặt chiến lược, cả chính trị và kinh tế, khủng hoảng Triều Tiên liên quan mật thiết đến quyền lợi của Liên minh châu Âu.

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên: Châu Âu đứng ở vị trí nào?

VOV.VN - Về mặt chiến lược, cả chính trị và kinh tế, khủng hoảng Triều Tiên liên quan mật thiết đến quyền lợi của Liên minh châu Âu.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã chuẩn bị một lựa chọn quân sự để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã chuẩn bị một lựa chọn quân sự để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Mỹ phải loại 4 - 5 phương án vì Triều Tiên “mạnh” hơn dự đoán
Mỹ phải loại 4 - 5 phương án vì Triều Tiên “mạnh” hơn dự đoán

VOV.VN - Mỹ đã phải loại bỏ 4 - 5 phương án giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bởi các phương án này “tồi tệ quá mức cho phép”.

Mỹ phải loại 4 - 5 phương án vì Triều Tiên “mạnh” hơn dự đoán

Mỹ phải loại 4 - 5 phương án vì Triều Tiên “mạnh” hơn dự đoán

VOV.VN - Mỹ đã phải loại bỏ 4 - 5 phương án giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bởi các phương án này “tồi tệ quá mức cho phép”.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.