Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS

VOV.VN - Hãng tin ABC (Australia) sáng 20/4 đưa tin, Australia và Iran vừa đạt được thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo để chống phiến quân IS ở Trung Đông.

Australia đã cử hàng trăm binh sỹ tới hỗ trợ đào tạo cho quân đội Iraq chống Nhà nước Hồi giáo (IS), làm dấy lên lo ngại về các vụ tấn công trả đũa ở trong nước. 

Tuần qua, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trở thành nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên của Australia đến thăm Iran trong 1 thập kỉ qua. Bà Bishop tuyên bố, 2 nước có chung mục tiêu đánh bại phiến quân cực đoan IS. 

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (ảnh: TheAustralian)

Australia, đồng minh của Mỹ và tham gia các chiến dịch chống IS ở Syria, Iraq đang đặt trong tình trạng báo động cao về nguy cơ có thể bị tấn công do các phần tử cực đoan trong nước tiến hành.

Cuối tuần qua, hàng trăm cảnh sát Australia đã bắt giữ 5 thiếu niên có âm mưu tấn công tại một sự kiện kỉ niệm 100 năm binh sỹ Australia và New Zealand đổ bộ vào Gallipoli trong Thế chiến Thứ nhất.

Trong năm qua, cảnh sát Australia đã phải vất vả đối phó với một loạt vụ tấn công được cho là lấy cảm hứng từ IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ quan tâm tới vai trò của Iran trong cuộc chiến chống IS tại Iraq
Mỹ quan tâm tới vai trò của Iran trong cuộc chiến chống IS tại Iraq

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Mỹ quan tâm tới vai trò của Iran trong cuộc chiến chống IS tại Iraq

Mỹ quan tâm tới vai trò của Iran trong cuộc chiến chống IS tại Iraq

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ
Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ

VOV.VN - Để tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, Thụy Điển sẽ cử 120 binh sĩ tới Iraq để huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq và người Kurd.

Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ

Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ

VOV.VN - Để tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, Thụy Điển sẽ cử 120 binh sĩ tới Iraq để huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq và người Kurd.

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS
Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Abbott cho rằng IS đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Abbott cho rằng IS đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.

Iraq kêu gọi Mỹ hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc chiến chống IS
Iraq kêu gọi Mỹ hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN -Thủ tướng Iraq đã kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq.

Iraq kêu gọi Mỹ hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc chiến chống IS

Iraq kêu gọi Mỹ hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN -Thủ tướng Iraq đã kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq.

Mỹ: Cuộc chiến chống IS đi đúng hướng, chiếm lại được 25% lãnh thổ
Mỹ: Cuộc chiến chống IS đi đúng hướng, chiếm lại được 25% lãnh thổ

VOV.VN - Tuyên bố lạc quan của Mỹ được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Iraq và Tổng thống Mỹ khi ông này đang có chuyến thăm Washington.

Mỹ: Cuộc chiến chống IS đi đúng hướng, chiếm lại được 25% lãnh thổ

Mỹ: Cuộc chiến chống IS đi đúng hướng, chiếm lại được 25% lãnh thổ

VOV.VN - Tuyên bố lạc quan của Mỹ được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Iraq và Tổng thống Mỹ khi ông này đang có chuyến thăm Washington.