Khởi công Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Dự án này được xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 14.600 tỷ đồng, hoàn thành sau 4 năm xây dựng.

Chiều nay (7/2), tại xã Thân Cữu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khởi công Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư.

Trong giai đoạn đầu, dự án này được xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) có sự hỗ trợ của nhà nước bằng quyền thu phí đoạn cao tốc Trung Lương - TP. Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 14.600 tỷ đồng, hoàn thành sau 4 năm xây dựng.

Điểm đầu của dự án nằm tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành, Tiền Giang - nối tiếp đoạn cao tốc Trung Lương - TP. Hồ Chí Minh và điểm cuối tại đoạn giao với Quốc lộ 30 thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài khoảng 54 km, vận tốc 100 km/h; bề rộng mặt đường 13,75 m, gồm hai làn xe rộng 3,5 m/làn và 2 làn xe rộng 2,75 m/làn xe. Ngoài ra, dự án này sẽ xây 38 cầu trên tuyến chính; 4 cầu trong nút giao thông, 5 cầu vượt trục và 1 cầu trên tuyến nối nút giao thông Cai Lậy.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là một trong 3 giai đoạn để hoàn thiện tuyến cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tạo động lực để phát triển kinh tế- xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu An Hữu, tại xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sau gần  2 năm xây dựng. Cầu An Hữu dài trên 170 m, rộng 9,5 m, tỉnh không thông thuyền 3,5 m được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông dị ứng lực với tổng kinh phí đầu tư trên 198 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản.

Cầu An Hữu đưa vào hoạt động sẽ góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A địa phận tỉnh Tiền Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

25.000 tỷ đồng làm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
25.000 tỷ đồng làm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tuyến cao tốc dài 54 km dự kiến sẽ tái khởi công trong quý 4 này, sau 5 năm "án binh bất động" vì thiếu vốn.

25.000 tỷ đồng làm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

25.000 tỷ đồng làm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tuyến cao tốc dài 54 km dự kiến sẽ tái khởi công trong quý 4 này, sau 5 năm "án binh bất động" vì thiếu vốn.

Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng dự án này tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sáng nay (29/11)

Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng dự án này tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sáng nay (29/11)

Có thể khởi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận vào cuối năm nay
Có thể khởi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận vào cuối năm nay

VOV.VN - Hiện dự án đã có báo cáo cuối kỳ, khoảng giữa tháng 7 này sẽ có đề xuất lên Chính phủ để có cơ chế xây dựng.

Có thể khởi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận vào cuối năm nay

Có thể khởi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận vào cuối năm nay

VOV.VN - Hiện dự án đã có báo cáo cuối kỳ, khoảng giữa tháng 7 này sẽ có đề xuất lên Chính phủ để có cơ chế xây dựng.

14.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
14.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cơ quan thẩm quyền đã chấp thuận cho đầu tư theo hình thức BOT xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

14.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

14.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cơ quan thẩm quyền đã chấp thuận cho đầu tư theo hình thức BOT xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.