Thi thể du khách trẻ rơi thác Đam B’ri mắc kẹt trong hốc đá

Thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy khi đang bị mắc kẹt trong hốc đá trên thác

Sáng nay (27/8), đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Lâm Đồng cho biết thi thể nam học sinh cấp 3 bị rơi thác khi đi tham quan đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng TP Bảo Lộc tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là Vũ Thiên Thảo (16 tuổi, ngụ tại huyện Hố Nai, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy khi đang bị mắc kẹt trong hốc đá trên thác (cách vị trí cầu chữ Y nơi gặp nạn khoảng 50 mét). Hiện, thi thể nạn nhân Thảo đã được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi Thác ĐamB’ri để hoàn thành các thủ tục khám nghiệm, bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 26-8, tại Khu du lịch Thác ĐamB’ri, TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Nạn nhân ban đầu được xác định tên Thảo (16 tuổi, nam giới) đi chơi cùng đoàn giáo xứ một nhà thờ (60 người) đến Khu du lịch thác ĐamB’ri. Trong đó, nạn nhân Thảo đi cùng nhóm 6 người (5 nam, 1 nữ) ngang qua cầu chữ Y dưới chân thác chính thì bất cẩn bị trượt chân rơi xuống và đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cùng đông đảo nhân viên Khu du lịch thác Đam B’ri tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên