Tổng thống Nga - Mỹ có thể gặp mặt bên lề G20

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, hai tổng thống của Nga và Mỹ có thể gặp gỡ nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Mỹ đang sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), diễn ra tại Đức vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: slate.com.

Phát biểu hôm 28/6 trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho biết cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới có thể diễn ra.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc thúc đẩy bình thường hóa đối thoại giữa Nga và Mỹ. Nếu diễn ra đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong 2 ngày từ ngày 7/7 tới tại Hamburg, Đức.

Quan hệ Nga - Mỹ vẫn đang trong giai đoạn đối đầu căng thẳng kể cả sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Tuần trước, Mỹ đã công bố thêm những trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên sẽ không được mời đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ
Phóng viên sẽ không được mời đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

VOV.VN - Đến nay phía Nga và Mỹ vẫn chưa ấn định thời điểm cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phóng viên sẽ không được mời đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Phóng viên sẽ không được mời đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

VOV.VN - Đến nay phía Nga và Mỹ vẫn chưa ấn định thời điểm cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp Nga- Mỹ bị hủy bỏ do lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Cuộc gặp Nga- Mỹ bị hủy bỏ do lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Nga và Mỹ đã hủy cuộc đối thoại cấp Thứ trưởng sắp tới với sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Cuộc gặp Nga- Mỹ bị hủy bỏ do lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Cuộc gặp Nga- Mỹ bị hủy bỏ do lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Nga và Mỹ đã hủy cuộc đối thoại cấp Thứ trưởng sắp tới với sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục căng thẳng vì Syria
Quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục căng thẳng vì Syria

VOV.VN - Dù Ngoại trưởng Nga – Mỹ nhất trí tiếp tục xem xét giải quyết vấn đề Syria nhưng ít người hy vọng hai nước sẽ sớm có tiếng nói chung về Syria.

Quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục căng thẳng vì Syria

Quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục căng thẳng vì Syria

VOV.VN - Dù Ngoại trưởng Nga – Mỹ nhất trí tiếp tục xem xét giải quyết vấn đề Syria nhưng ít người hy vọng hai nước sẽ sớm có tiếng nói chung về Syria.

“Lệnh trừng phạt đe dọa nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ”
“Lệnh trừng phạt đe dọa nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/6 lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ là “đe dọa nghiệm trọng quan hệ Nga-Mỹ”.

“Lệnh trừng phạt đe dọa nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ”

“Lệnh trừng phạt đe dọa nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/6 lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ là “đe dọa nghiệm trọng quan hệ Nga-Mỹ”.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”
“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.