Không khí lạnh tiến sát biên giới, miền Bắc rét đậm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ có mưa, trời rét, vùng núi trung du có nơi có mưa vừa, mưa to, trời rét đậm, có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lãnh đã báo đang tiến đến sát biến giới phía Bắc nước ta.

Dự báo, sáng sớm nay (22/11) không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-180C, vùng núi 13-150C, vùng núi cao dưới 90C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 15-180C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày 23-25/11 ở Bắc Bộ có mưa, trời rét; vùng núi trung du có nơi có mưa vừa, mưa to, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Ngoài ra, từ ngày hôm nay (22/11) đến hết ngày 27/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ; vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Nam) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 66 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ; phía nam 30 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 21 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên