Trang bị hiện đại “tận răng” của lực lượng hoá học quốc phòng Nga

VOV.VN - Hoá học quốc phòng Nga là lực lượng có nhiệm vụ đánh giá môi trường phóng xạ và hóa học, chống ô nhiễm hóa học...

Bên cạnh các nhiệm vụ đánh giá môi trường phóng xạ và hóa học, chống ô nhiễm hóa học..., hoá học quốc phòng Nga còn có nhiệm vụ tấn công bằng các loại vũ khí gây cháy. Hệ thống TOS-1A Solntsepyok là bệ phóng nhiều tên lửa 200mm, được phát triển năm 2001, dùng để hỗ trợ cho bộ binh và thiết giáp. Loại vũ khí này hiện đang phục vụ trong lực lượng hoá học quốc phòng Nga.


Xe trinh sát hoá chất RHM-4 được thiết kế dựa trên mẫu xe bọc thép BTR-80.


RHM-4 được sử dụng để trinh sát phóng xạ trong điều kiện khí tượng và địa hình phức tạp.


Tên lửa vác vai RPO-A Shmel cũng được trang bị cho lực lượng hoá học quốc phòng Nga.


BMO-T, xe chiến đấu hạng nặng được thiết kế để vận chuyển vũ khí và quân nhân cũng có trong biên chế của lực lượng này.


Thiết bị trinh sát hóa học từ xa PKhRDD-2B.

Xe trinh sát RPM-2 được thiết kế để tìm kiếm và phát hiện các địa điểm phóng xạ và các nguy hiểm bất thường về mặt hóa học và truyền kết quả thăm dò về các trạm kiểm soát.


Xe thu nhận phóng xạ hạt nhân K-612-O.


Trạm tính toán và phân tích Rast-3K được thiết kế để thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu.

Robot di động MRK-RKh được thiết kế cho nhiệm vụ do thám bức xạ và hóa chất.


МРК-46, một robot di động khác của lực lượng hoá học quốc phòng Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng
Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng

VOV.VN- Số binh sĩ tinh nhuệ ít ỏi và nguồn tài chính hạn hẹp để mua vũ khí là hai nguy cơ mà phương Tây cho rằng sẽ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng.

Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng

Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng

VOV.VN- Số binh sĩ tinh nhuệ ít ỏi và nguồn tài chính hạn hẹp để mua vũ khí là hai nguy cơ mà phương Tây cho rằng sẽ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria
Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Tổ chức, huấn luyện kém, lục quân Mỹ sẽ thảm bại trước quân đội Nga
Tổ chức, huấn luyện kém, lục quân Mỹ sẽ thảm bại trước quân đội Nga

VOV.VN- Lục quân Mỹ không mạnh như nhiều người nghĩ và chắc chắn sẽ thất bại trước Nga nếu phải đối đầu trực tiếp trên chiến trường.

Tổ chức, huấn luyện kém, lục quân Mỹ sẽ thảm bại trước quân đội Nga

Tổ chức, huấn luyện kém, lục quân Mỹ sẽ thảm bại trước quân đội Nga

VOV.VN- Lục quân Mỹ không mạnh như nhiều người nghĩ và chắc chắn sẽ thất bại trước Nga nếu phải đối đầu trực tiếp trên chiến trường.

Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nga cao nhất
Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nga cao nhất

VOV.VN -Quân đội Nga thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình trong mắt của công chúng Nga và cộng đồng quốc tế.

Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nga cao nhất

Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nga cao nhất

VOV.VN -Quân đội Nga thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình trong mắt của công chúng Nga và cộng đồng quốc tế.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria
Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.