Cầu truyền hình “Sống mãi với Thủ đô”
VOV.VN - Chương trình tái hiện những giây phút hào hùng của lịch sử đất nước và những ký ức không thể nào quên về 60 ngày đêm Hà Nội kiên cường chiến đấu.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), tối 15/12, tại Hà Nội, diễn ra chương trình Cầu truyền hình đặc biệt “Sống mãi với Thủ đô”, tại hai điểm cầu Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam (Cột cờ Hà Nội) và chợ Đồng Xuân.
Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.
Chương trình nghệ thuật "Sống mãi với Thủ đô" tại điểm cầu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Chương trình tái hiện những giây phút hào hùng của lịch sử đất nước, những ký ức không thể nào quên về 60 ngày đêm Hà Nội kiên cường chiến đấu giữ chân địch để Trung ương an toàn rút lên chiến khu Việt Bắc, mở đầu cuộc kháng chiến 9 năm, mà ở đó những chiến sĩ vệ quốc luôn giữ trọn lời thề “Sống mãi với Thủ đô”.
Sự kiện lịch sử 60 ngày đêm Hà Nội kiên cường chiến đấu được tái hiện ở 2 điểm cầu qua 3 chương với 14 đại kịch phục dựng: Chương 1 - “Lời Hịch non sông”; chương 2 - “Lũy hoa” và chương 3 - “Về Thủ đô”.
Qua chương trình, khán giả được lắng nghe, trở lại những năm tháng hào hùng của Thủ đô qua lời kể của những nhân chứng lịch sử và thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa, gắn liền với những thời khắc quan trọng của lịch sử dân tộc.
Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, người từng nhiều năm gắn bó với Thủ đô trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã có những phân tích về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cách đây 7 thập kỷ và giá trị thực tiễn của nó trong cuộc sống hôm nay.
Giáo sư Tiến sỹ Phùng Hữu Phú nhận định: "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đó là tiếng kèn xung trận, là lời hịch cứu nước, là sánh sáng soi đường, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng toàn quân, toàn dân lên đường, tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ, tự lực cánh sinh suốt 9 năm đánh bại thế lực xâm lược. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là kết tinh chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa anh hùng Việt Nam. Thể hiện khí phách và sức mạnh của dân tốc Việt Nam"./.