Giết chết bạn trai cũ vì ghen tuông

Trong lúc nói chuyện, Linh cho rằng Luân làm mình đau khổ, đồng thời Linh ghen vì Luân có bạn gái khác nên đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái Luân.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thị Mỹ Linh (SN 1988, trú Quảng Hòa, Cam Thành Nam, Cam Ranh, hiện ở tổ 1 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang tòa án cùng cấp để xét xử bị can Linh về tội giết người.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 Linh và Nguyễn Thành Luân có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng, đến khoảng 9/2011 thì chia tay. Trưa ngày 7/10/2011, Linh đi đám cưới bạn ở Cam Thành Nam, Cam Ranh thì gặp Luân đi dự cùng bạn gái mới. Tan tiệc nhóm bạn cùng dự đám cưới rủ Linh, Luân đi hát karaoke. Khi đi qua bếp tại khu tiệc cưới thấy một con dao Thái Lan, Linh lấy dao và dùng nilon bọc lại cất trong người.

Sau đó, Nguyễn Phi Trọng điều khiển xe máy chở Linh và Luân đi hát karaoke cùng các bạn. Trên đường đi Linh đề nghị gặp riêng Luân để nói chuyện. Linh vừa đi, Nguyễn Trọng Khanh phát hiện Linh có mang dao trong người nên nói cho Lê Hoàng Trung biết, Trung điều khiển xe chạy theo và lấy được con dao.

Hát karaoke xong cả nhóm tiếp tục đi nhậu, Linh về nhà lấy xe máy để chở Luân đi nói chuyện riêng nhưng Luân vẫn tiếp tục nhậu. Linh tức giận nghĩ Luân không còn tôn trọng mình nên đi mua một con dao Thái Lan rồi tìm gặp, rủ Luân đến quán cà phê “Cây Mít” ở Hòa Do 7, Cam Thành Nam nói chuyện. Linh cho rằng Luân làm Linh đau khổ, tổn thương tình cảm, đồng thời Linh ghen vì Luân có bạn gái khác nên đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái Luân. Luân chết trên đường đi cấp cứu.

Hành vi của Linh bị Viện Kiểm sát truy tố theo điểm n khoản 1 điều 93 BLHS có khung hình phạt đến tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên