Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa đảo lớn ở Trường Sa

VOV.VN - Đại biểu kiến nghị Chính phủ trong thời gian tới cần phải tập trung đẩy mạnh dân sự hóa một số đảo lớn ở quần đảo Trường Sa.

Thảo luận về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, Trung tướng Bế Xuân Trường- Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam là một quốc gia biển và đã có Nghị quyết vươn ra biển, làm chủ về biển, mạnh lên, giàu lên từ biển. 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách, tạo điều kiện cho ngư dân phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

 Trung tướng Bế Xuân Trường- Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Đại biểu kiến nghị Chính phủ trong thời gian tới cần phải tập trung đẩy mạnh dân sự hóa một số đảo lớn ở quần đảo Trường Sa. Đây là một chiến lược lâu dài, vì vậy Chính phủ cần phải nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách đặc thù, để người dân có kế sinh nhai ổn định ở trên đảo lâu dài.

Đồng thời, theo đại biểu cần đầu tư trung tâm dịch vụ nghề cá gắn với xây dựng âu tàu, cảng để vừa là trung tâm hậu cần cung cấp hậu cần kỹ thuật cho ngư dân đánh bắt xa bờ, vừa trở thành trung tâm phòng chống bão lụt, xử lý các sự cố trên biển.

Cùng với đó gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế biển với du lịch biển đảo; phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để ngư dân nhận thức cơ bản về Luật biển Việt Nam, luật bảo vệ môi trường tài nguyên, luật đa dạng sinh học nhằm phát triển kinh tế biển bền vững.

“Có ngư dân bám biển, có dân sống lâu dài trên biển, có lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư là lực lượng nòng cốt, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được thế trận quốc phòng an ninh, thế trận vũ trang nhân dân trên biển một cách vững chắc và huy động được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, Trung tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'
'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá Chính phủ báo cáo khá rõ và đầy đủ, từ đó đại biểu nắm được tình hình để thông tin tới cử tri.

'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'

'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá Chính phủ báo cáo khá rõ và đầy đủ, từ đó đại biểu nắm được tình hình để thông tin tới cử tri.

Căng thẳng Biển Đông đẩy Nhật-Philippines, Mỹ-Ấn xích gần nhau hơn
Căng thẳng Biển Đông đẩy Nhật-Philippines, Mỹ-Ấn xích gần nhau hơn

VOV.VN - Cả Nhật Bản, Mỹ, Philippines và Ấn Độ đều không khỏi quan ngại về những hoạt động cải tạo đảo nhằm thâu tóm Biển Đông gần đây của Trung Quốc.

Căng thẳng Biển Đông đẩy Nhật-Philippines, Mỹ-Ấn xích gần nhau hơn

Căng thẳng Biển Đông đẩy Nhật-Philippines, Mỹ-Ấn xích gần nhau hơn

VOV.VN - Cả Nhật Bản, Mỹ, Philippines và Ấn Độ đều không khỏi quan ngại về những hoạt động cải tạo đảo nhằm thâu tóm Biển Đông gần đây của Trung Quốc.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông
Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục có tiếng nói công lý mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động phi pháp trên Biển Đông.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục có tiếng nói công lý mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động phi pháp trên Biển Đông.

Học giả Nga ủng hộ quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, tuân thủ luật quốc tế
Học giả Nga ủng hộ quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, tuân thủ luật quốc tế

VOV.VN - Trong tham luận của mình, một vị giáo sư tuyên bố: Trung Quốc cần phải thay đổi đường lối và cần phải hợp tác với láng giềng, tôn trọng tính hợp pháp của họ.

Học giả Nga ủng hộ quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, tuân thủ luật quốc tế

Học giả Nga ủng hộ quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, tuân thủ luật quốc tế

VOV.VN - Trong tham luận của mình, một vị giáo sư tuyên bố: Trung Quốc cần phải thay đổi đường lối và cần phải hợp tác với láng giềng, tôn trọng tính hợp pháp của họ.

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”
Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

VOV.VN -“Hành động của Trung Quốc là ngang ngược nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông”.

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

VOV.VN -“Hành động của Trung Quốc là ngang ngược nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông”.

Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông dưới cách nhìn của các chuyên gia
Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông dưới cách nhìn của các chuyên gia

VOV.VN - Chuyên gia Pháp nhận định, Trung Quốc  tự ý mở rộng và hy vọng xác lập chủ quyền không chỉ ở biển cả mà còn có nguy cơ ở trên đất liền trong thời gian ngắn.

Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông dưới cách nhìn của các chuyên gia

Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông dưới cách nhìn của các chuyên gia

VOV.VN - Chuyên gia Pháp nhận định, Trung Quốc  tự ý mở rộng và hy vọng xác lập chủ quyền không chỉ ở biển cả mà còn có nguy cơ ở trên đất liền trong thời gian ngắn.