Iran ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga sẽ giúp đảm bảo an ninh bền vững tại khu vực.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan, bước phát triển trong hợp tác song phương với Nga và với các nước láng giềng trong nhiều lĩnh vực có thể sẽ mang lại hiệu quả cho sự ổn định và an ninh bền vững của khu vực. Ông Hossein Dehghan đồng thời cảnh báo các mối đe dọa từ bên ngoài, cũng như sự gia các hoạt động khủng bố đối với khu vực. 

S-300 trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên "West-2009" tại Volka ngày 24/9/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Các hợp đồng mua bán hệ thống này được Iran và Nga ký năm 2007 đã bị tạm ngưng dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev do nghị quyết 1929 của Liên Hợp Quốc trừng phạt  Iran vì chương trình hạt nhân của nước này.

Thông báo đưa ra trong bối cảnh, các cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) sẽ phải đạt được từ nay đến cuối tháng 6 một thỏa thuận toàn diện, hướng tới chấm dứt 12 năm khủng hoảng ngoại giao quốc tế liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Theo Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, hệ thống phòng không S300 chỉ mang tính phòng thủ và không đặt ra bất kỳ mối nguy cơ nào đối với các nước trong khu vực, trong đó có cả Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran
Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran

VOV.VN - Trái với sự lạc quan của Mỹ, Iran vẫn tuyên bố cứng rắn rằng tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây phải được bãi bỏ trong ngày ký cuối cùng.

Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran

Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran

VOV.VN - Trái với sự lạc quan của Mỹ, Iran vẫn tuyên bố cứng rắn rằng tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây phải được bãi bỏ trong ngày ký cuối cùng.

Saudi Arabia “phớt lờ” Iran, tiếp tục không kích tại Yemen
Saudi Arabia “phớt lờ” Iran, tiếp tục không kích tại Yemen

VOV.VN - Saudi Arabia hôm 12/4 đã bác bỏ lời kêu gọi của Iran muốn chấm dứt các cuộc không kích vào nước láng giềng Yemen.

Saudi Arabia “phớt lờ” Iran, tiếp tục không kích tại Yemen

Saudi Arabia “phớt lờ” Iran, tiếp tục không kích tại Yemen

VOV.VN - Saudi Arabia hôm 12/4 đã bác bỏ lời kêu gọi của Iran muốn chấm dứt các cuộc không kích vào nước láng giềng Yemen.

Iran sẽ không cho phép nước ngoài tiếp cận các cơ sở quân sự
Iran sẽ không cho phép nước ngoài tiếp cận các cơ sở quân sự

VOV.VN - Iran khẳng định, tên lửa của nước này sẽ không nằm dưới sự giám sát của bên ngoài.

Iran sẽ không cho phép nước ngoài tiếp cận các cơ sở quân sự

Iran sẽ không cho phép nước ngoài tiếp cận các cơ sở quân sự

VOV.VN - Iran khẳng định, tên lửa của nước này sẽ không nằm dưới sự giám sát của bên ngoài.

Iraq có thể quay sang Iran nếu không nhận được hỗ trợ từ Mỹ
Iraq có thể quay sang Iran nếu không nhận được hỗ trợ từ Mỹ

VOV.VN - Nhiều quan chức Iraq cho biết, nước này có thể quay sang Iran hay các nước khác nếu không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Washington.

Iraq có thể quay sang Iran nếu không nhận được hỗ trợ từ Mỹ

Iraq có thể quay sang Iran nếu không nhận được hỗ trợ từ Mỹ

VOV.VN - Nhiều quan chức Iraq cho biết, nước này có thể quay sang Iran hay các nước khác nếu không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Washington.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran
Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.