Triều Tiên: Hàn Quốc thiếu chân thành với bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Đây là một trong những phản ứng đầu tiên của Triều Tiên đối với kế hoạch cải thiện quan hệ liên Triều mà Hàn Quốc đưa ra hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho vừa có cuộc họp chớp nhoáng với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, trong đó, phía Triều Tiên đã từ chối sáng kiến gần đây của Hàn Quốc về việc bình thường hóa quan hệ liên Triều.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Ảnh: Reuters/PhilStar)

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, cuộc gặp này diễn ra ngày 6/8 bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 50 (AMM 50) và các hội nghị liên quan khác đang được tổ chức tại Manila, Philippines.

Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất Triều Tiên tiến hành đàm phán quân sự nhằm giảm căng thẳng tại biên giới cũng như nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh. Những đề xuất này đã được gửi tới Triều Tiên nhưng đến nay phía Hàn Quốc vẫn chưa nhận được phản hồi từ nước này.

Trong cuộc gặp chóng vánh ngày 6/8, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng đề xuất gần đây của Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ liên Triều là "thiếu chân thành".

Trước đó, ngày 5/8 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên liên quan đến 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này trong tháng 7.

Nghị quyết trừng phạt do Mỹ soạn thảo đã cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản. Nghị quyết này cũng cấm các nước tăng số lượng lao động Triều Tiên ở nước ngoài hiện nay, cũng như cấm các hình thức liên doanh mới với Triều Tiên và bất cứ hoạt động đầu tư mới nào trong các công ty liên doanh hiện tại với nước này.

Nghị quyết cũng bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, trong đó có một ngân hàng chủ chốt, buộc họ phải chịu sự đóng băng tài sản toàn cầu và bị cấm đi lại. Dự kiến, các biện pháp trừng phạt này có thể làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên, vốn đang ở mức 3 tỷ USD hàng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Khu vực ASEAN nóng vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Diễn đàn Khu vực ASEAN nóng vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên dự kiến làm nóng chương trình nghị sự của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Diễn đàn Khu vực ASEAN nóng vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Diễn đàn Khu vực ASEAN nóng vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên dự kiến làm nóng chương trình nghị sự của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in ngày 7/8 đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump “gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in ngày 7/8 đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump “gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên.

Nhật Bản muốn gia tăng sức ép lên Triều Tiên
Nhật Bản muốn gia tăng sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản hoan nghênh các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên song cho rằng cần gia tăng sức ép hơn là theo đuổi đối thoại.

Nhật Bản muốn gia tăng sức ép lên Triều Tiên

Nhật Bản muốn gia tăng sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản hoan nghênh các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên song cho rằng cần gia tăng sức ép hơn là theo đuổi đối thoại.

Tuyên bố ASEAN chỉ trích việc Triều Tiên phát triển tên lửa, hạt nhân
Tuyên bố ASEAN chỉ trích việc Triều Tiên phát triển tên lửa, hạt nhân

VOV.VN - Quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố ASEAN chỉ trích việc Triều Tiên phát triển tên lửa, hạt nhân

Tuyên bố ASEAN chỉ trích việc Triều Tiên phát triển tên lửa, hạt nhân

VOV.VN - Quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Chưa thỏa mãn với lệnh trừng phạt Triều Tiên, Mỹ có thể làm gì?
Chưa thỏa mãn với lệnh trừng phạt Triều Tiên, Mỹ có thể làm gì?

VOV.VN - Chính giới Mỹ vẫn chưa an lòng sau các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 5/8.

Chưa thỏa mãn với lệnh trừng phạt Triều Tiên, Mỹ có thể làm gì?

Chưa thỏa mãn với lệnh trừng phạt Triều Tiên, Mỹ có thể làm gì?

VOV.VN - Chính giới Mỹ vẫn chưa an lòng sau các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 5/8.