Một học sinh tử vong khi ngã từ tầng 4 ở trường

VOV.VN - Em Nguyễn Công Minh là học sinh lớp 6A5, Trường THCS Trần Quốc Toản, trong giờ ra chơi đã trèo ra lan can tầng 4 và bất ngờ bị ngã xuống đất.

Vào lúc 9h45’ sáng nay, ngày 21/2, tại trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh, một học sinh lớp 6 trong lúc nô đùa đã trèo lên lan can và bất ngờ bị ngã từ tầng 4 xuống đất.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận thông tin về vụ việc. Em Nguyễn Công Minh là học sinh lớp 6A5, Trường THCS Trần Quốc Toản, trong giờ ra chơi lúc nô đùa đã trèo ra lan can tầng 4 bất ngờ bị ngã xuống đất bất tỉnh.

Ngay sau đó em Minh được sơ cứu tại trường và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tại bệnh viện, em Nguyễn Công Minh được chẩn đoán bị dập phổi, lá lách.

Trường THCS Trần Quốc Toản, nơi xảy ra sự việc.

Đến thời điểm 15h em Minh được phẫu thuật phần lá lách bị dập nát. Đến 16h30’ cùng ngày, gia đình đã nhận và đưa em về trong tình trạng gần tử vong.

Ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác nhận: "Các y bác sỹ của bệnh viện cùng tất cả sự quan tâm của ngành y tế , bệnh viện đã tập trung tối đa, đồng thời tỉnh cũng có chỉ đạo, các cô giáo của trường học cũng tập trung để hiến máu, nhưng do bệnh trạng quá nặng, gia đình đã nhận cháu và đưa về lúc 16h30”.

Đến thời điểm hiện tại, em Nguyễn Công Minh đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an, Sở GDĐT đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên
Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

VOV.VN - Theo yêu cầu của cơ quan công an, cháu Trần Chí Kiên được đưa đi giám định vết thương ở Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

VOV.VN - Theo yêu cầu của cơ quan công an, cháu Trần Chí Kiên được đưa đi giám định vết thương ở Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối
Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

VOV.VN - Một số giáo viên đã đứng lên tố cáo con số 100% giáo viên, học sinh đứng lên xác nhận không có xe ô tô vào trường là dối trá.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

VOV.VN - Một số giáo viên đã đứng lên tố cáo con số 100% giáo viên, học sinh đứng lên xác nhận không có xe ô tô vào trường là dối trá.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co
Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co

VOV.VN -Vụ việc xe taxi được cho là chở cô Hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh vẫn làm “nóng” dư luận, một phần do cô Hiệu trưởng quanh co.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co

VOV.VN -Vụ việc xe taxi được cho là chở cô Hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh vẫn làm “nóng” dư luận, một phần do cô Hiệu trưởng quanh co.

Nỗi lo học sinh vùng khó bỏ học sau Tết
Nỗi lo học sinh vùng khó bỏ học sau Tết

VOV.VN -Chuyện học sinh vùng cao, miền biển, vùng khó khăn bỏ học sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán trở thành mối lo đối với ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung.

Nỗi lo học sinh vùng khó bỏ học sau Tết

Nỗi lo học sinh vùng khó bỏ học sau Tết

VOV.VN -Chuyện học sinh vùng cao, miền biển, vùng khó khăn bỏ học sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán trở thành mối lo đối với ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung.

Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong
Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

VOV.VN - Trong số 20 học sinh ở địa bàn xã Hạnh Dịch mắc bệnh đến thời điểm hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh viêm cầu thận.

Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

VOV.VN - Trong số 20 học sinh ở địa bàn xã Hạnh Dịch mắc bệnh đến thời điểm hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh viêm cầu thận.