Tiền Giang, Cà Mau: Các phương tiện đều đã trú bão Melor an toàn

VOV.VN- Đến chiều 16/12, hơn 1.000 tàu cá cùng hàng nghìn ngư dân tại các tỉnh Tiền Giang và Cà Mau đã chủ động tránh trú bão Melor an toàn.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Melor có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7h ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc và đang tiến gần bờ. 

Vị trí bão số 5 (bão Melor) chụp từ vệ tinh (Ảnh: TTDBKTTV)

Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ĐBSCL đã kịp thời liên lạc với các tàu đánh cá ngư dân địa  phương đang hoạt động trong vùng có bão tìm nơi tránh, trú an toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, đến chiều 16/12, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã thông tin kêu gọi hơn 630 phương tiện khai thác biển với hơn 4.000 ngư dân vào bờ, trú ẩn an toàn. Trong đó có 13 tàu cá hành nghề lưới rê tại vùng biển Trường Sa đang di chuyển ra khỏi vùng bão.

Hiện nay, các phương tiện này đều đảm bảo thông tin, giữ liên lạc thường xuyên với đất liền và biết rõ hướng đi của bão để trú tránh. Các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức trực 24/24 để tiếp nhận và xử lý thông tin, hướng dẫn ngư dân tránh bão.

Còn tại tỉnh Cà Mau, theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  ỉnh, tính đến chiều 16/12 đã có hơn 600 tàu thuyền đánh bắt trên biển đã vào bờ neo đậu an toàn.

Hiện còn hơn 1.200 tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên biển với gần 9.000 lao động làm việc trên tàu; trong đó, có hơn 800 tàu hoạt động đánh bắt xa bờ. Các tàu này cũng đều giữ  liên và nhận thông tin về hướng di chuyển của bão để tránh trú tránh an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa
Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa

VOV.VN -Đến chiều nay (16/12), đã có hơn 1.000 tàu cá của ngư dân vào trú bão tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa

Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa

VOV.VN -Đến chiều nay (16/12), đã có hơn 1.000 tàu cá của ngư dân vào trú bão tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa
Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Đến 10 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa

Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Đến 10 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 5 giật cấp 12 đổi hướng về phía quần đảo Trường Sa
Bão số 5 giật cấp 12 đổi hướng về phía quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, hướng về phía quần đảo Trường Sa.

Bão số 5 giật cấp 12 đổi hướng về phía quần đảo Trường Sa

Bão số 5 giật cấp 12 đổi hướng về phía quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, hướng về phía quần đảo Trường Sa.

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão Melor
Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão Melor

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố miền Trung đã chủ động thông báo cho ngư dân đường đi của bão Melor, tìm nơi tránh, trú bão.

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão Melor

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão Melor

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố miền Trung đã chủ động thông báo cho ngư dân đường đi của bão Melor, tìm nơi tránh, trú bão.