Vụ tai nạn 2 người chết: Tốc độ xe khách không phù hợp với thời tiết

VOV.VN - Qua truy xuất hộp đen theo dõi hành trình cho thấy lái xe không đi quá tốc độ.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết tại chỗ trên quốc lộ 1A giữa xe khách chở 8 người và xe container vào chiều 9/4 thuộc địa phận thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Thiếu tá Hoàng Văn Đức, Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện nay, nguyên nhân cụ thể Công an huyện Cao Lộc đang tiến hành điều tra, làm rõ. Nhưng trường hợp này truy xuất hộp đen theo dõi hành trình của xe khách cho thấy lái xe không đi quá tốc độ. Tạm thời xác định lái xe khách đi với tốc độ không phù hợp với mặt đường và thời tiết lúc đó dẫn đến mất lái va quệt vào sườn trái của xe container.

Hiện trường tai nạn

Trước đó vào hồi 15h40 chiều 9/4, trên QL 1A thuộc địa phận thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT rất nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 16 chỗ ngồi BKS 15B-012.80 do tài xế Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1972, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương điều khiển hướng Hà Nội- Lạng Sơn với xe ô tô đầu kéo BKS 16M-0716 (Rơ moosooc 16R 3682) do Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1979, trú tại xã Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả tài xế xe khách Nguyễn Văn Thắng và một hành khách là chị Dương Thị Hiền, sinh năm 1977, trú tại Tân Mỹ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là cán bộ trung tâm văn hóa huyện Hữu Lũng, chết tại chỗ, 2 xe ô tô bị hỏng.

Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu; tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại nơi xảy ra tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên