Đức: Liên minh chống khủng bố phát động chiến dịch giành Mosul từ IS

VOV.VN - Mosul là trung tâm đô thị lớn nhất nằm dưới sự kiểm soát của IS. Việc giành lại hoàn toàn thành phố này sẽ đánh dấu sự thất bại của IS tại Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen hôm qua (23/09) kêu gọi các bên tham chiến tại Iraq tăng cường nỗ lực bảo vệ dân thường trong bối cảnh liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu sẽ phát động chiến dịch giành lại thành phố Mosul, miền bắc Iraq từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vào tháng tới.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp ông Massoud Barzani, nhà lãnh đạo người Kurd tại thành phố Erbil (Iraq), Bộ trưởng Leyen hoan nghênh các chiến binh người Kurd đã phối hợp với quân đội Iraq thực thi hành động quân sự đối phó với IS tại Mosul, đồng thời khẳng định việc bảo vệ người dân phải là một trong những mối ưu tiên hàng đầu.

Quân nhân Iraq ở những khu vực giải phóng của Fallujah. Ảnh: alalam

Bà nhấn mạnh, điều quan trọng là ngăn chặn các hành động trả thù của IS một khi Mosul được lấy lại, tìm kiếm sự hòa giải giữa lực lượng người Kurd, nhóm dân quân người Shi'ite do Iran hậu thuẫn và người Sunni chiếm đa số tại miền bắc Iraq.

Bộ trưởng Leyen cũng công bố kế hoạch đẩy nhanh quá trình huấn luyện lực lượng người Kurd của Đức, giúp lực lượng này đối phó với những thách thức của IS, đồng thời khẳng định, lực lượng bộ binh của Đức trong liên minh chống khủng bố sẽ không tham gia chiến đấu trên chiến trường.

Khi hỏi về việc liệu Đức có tăng viện trợ cho lực lượng người Kurd hay không, bà cho biết, giới chức Đức sẽ tiến hành thảo luận và quyết định các bước đi tiếp theo. Hiện Đức đã triển khai 140 binh sỹ tham gia cố vấn và huấn luyện lực lượng người Kurd chống lại IS.

Thành phố Mosul với dân số 2 triệu người, bị IS chiếm đóng vào năm 2014. Đây là trung tâm đô thị lớn nhất nằm dưới sự kiểm soát của IS. Việc giành lại hoàn toàn thành phố này sẽ đánh dấu sự thất bại của IS tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS
Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Cảnh sát Đức bắt thiếu niên Syria bị nghi dính đến IS
Cảnh sát Đức bắt thiếu niên Syria bị nghi dính đến IS

VOV.VN - Thiếu niên Syria di cư này bị nghi là có liên lạc với tổ chức Hồi giáo IS và bày tỏ sẵn sàng thực hiện khủng bố bằng bom.

Cảnh sát Đức bắt thiếu niên Syria bị nghi dính đến IS

Cảnh sát Đức bắt thiếu niên Syria bị nghi dính đến IS

VOV.VN - Thiếu niên Syria di cư này bị nghi là có liên lạc với tổ chức Hồi giáo IS và bày tỏ sẵn sàng thực hiện khủng bố bằng bom.

Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria
Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 19/9 khẳng định nước này sẽ tiếp tục tham gia vào chiến dịch chống IS tại Syria.

Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria

Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 19/9 khẳng định nước này sẽ tiếp tục tham gia vào chiến dịch chống IS tại Syria.

Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq
Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công hôm 20/9 chính là khí mù tạt có độ tinh khiết thấp.

Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq

Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công hôm 20/9 chính là khí mù tạt có độ tinh khiết thấp.

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS
Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang lên kế hoạch tấn công tổng lực vào cuối năm nhằm giành lại Mosul, thành phố chiến lược bị rơi vào tay IS cách đây 2 năm.

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang lên kế hoạch tấn công tổng lực vào cuối năm nhằm giành lại Mosul, thành phố chiến lược bị rơi vào tay IS cách đây 2 năm.

Đầu đạn tên lửa mới GMLRS có thể dùng để tấn công nhóm khủng bố IS
Đầu đạn tên lửa mới GMLRS có thể dùng để tấn công nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Mỹ có thể dùng một “đầu đạn thay thế” để phá hủy các mục tiêu IS mà không để lại các quả bom con chưa nổ nguy hiểm đối với dân thường.

Đầu đạn tên lửa mới GMLRS có thể dùng để tấn công nhóm khủng bố IS

Đầu đạn tên lửa mới GMLRS có thể dùng để tấn công nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Mỹ có thể dùng một “đầu đạn thay thế” để phá hủy các mục tiêu IS mà không để lại các quả bom con chưa nổ nguy hiểm đối với dân thường.