Người lao động khắc khoải nỗi nhớ nhà
VOV.VN -Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất lại khắc khoải nỗi nhớ cha mẹ, anh chị em trong gia đình.
Tại Khu Công nghiệp, chế xuất Trà Nóc TP. Cần Thơ, chị Nguyễn Thị Thơ cho biết, đã làm việc ở khu công nghiệp hơn 5 năm, nhưng chưa một lần chị được về quê ăn Tết bên gia đình. Tết đến, gia đình nào cũng tụ họp đông đủ, lòng chị lại quặn thắt, nhớ tới cha, mẹ già đang ở quê. Gạt những giọt nước mắt, chị mong cha, mẹ có thật nhiều sức khỏe để chị an tâm công tác, sau đó, dành dụm tiền để Tết năm sau được về quê sum vầy bên gia đình.
Chị Thơ chia sẻ: "Nhiều lần tôi cũng muốn về quê lắm nhưng tại điều kiện khó khăn, không về được. Tôi lấy chồng khoảng 5 năm là 5 năm tôi chưa về nhà, vì điều kiện không có. Tôi cũng ước nguyện có một số tiền để về quê thăm ba, mẹ chứ tôi cũng nhớ nhà lắm".
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất lại khắc khoải nỗi nhớ cha mẹ, anh chị em trong gia đình.
Tuy quê ở ngay Kiên Giang nhưng vì chồng không công ăn việc làm, con còn nhỏ nên mấy năm nay, chị Trần Thị Kim Anh cũng chưa một lần về quê ăn Tết cùng gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, con ốm chồng đau, không có tiền chữa trị, mỗi khi dịp Tết đến, Xuân về, chị lại cùng anh, chị em khu trọ cùng nhau tổ chức Tết. Sang năm mới, chị ước mong kinh tế gia đình khá giả, công ăn việc làm ổn định để có tiền chăm lo cho gia đình.
Chị Kim Anh nói: "Gia đình ở đây ăn Tết vợ chồng với con nhỏ và cô bác ở xóm giềng. Tôi ước năm nay phấn đấu có số tiền cho khá khá để năm 2017 cho gia đình khá hơn một chút".
Ông Nguyễn Hoàng Kịch, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, sẽ chăm lo đời sống cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp bằng nhiều hình thức, tiếp tục thực hiện bữa ăn ca cho công nhân lao động. Một số chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế sẽ được đẩy mạnh để công nhân lao động an tâm làm việc.
"Trước hết làm sao quan tâm, chăm lo các chính sách, quyền lợi có liên quan đối với người lao động. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và phối hợp cùng các doanh nghiệp sẽ tổ chức tốt hơn nữa vấn đề bữa ăn ca, từ đó đảm bảo cho người lao động đủ điều kiện, đủ sức khỏe làm thế nào để công tác tốt hơn trong các doanh nghiệp", ông Kịch nói.
Mong ước lớn nhất của người lao động, đó là sang năm mới có sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, kinh tế đất nước phát triển để mỗi người công nhân như các chị có công ăn việc làm ổn định./.