Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968

VOV.VN - Sáng 12/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa.

Tới dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ có các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cùng thân nhân 72 liệt sĩ được xác định đã hy sinh trong trận đánh Mậu Thân 1968.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng tới dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tháng 10/2016, sau nhiều lần tìm kiếm không thành, hi vọng tìm thấy mộ liệt sĩ trong sân bay Biên Hòa lại được nhóm lên khi đơn vị chức năng phát hiện một tấm bản đồ sân bay có đánh dấu vị trí được cho là hố chôn tập thể các chiến sĩ đã hi sinh trong trận đánh cách đây gần 50 năm. Sau nhiều nỗ lực, đơn vị tìm kiếm đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của 2 cựu binh Mỹ là Bob Connor và Martin E.Strones từng tham chiến tại sân bay Biên Hòa – họ là những người sở hữu tấm bản đồ và đã chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh ngày 31/1/1968.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến 10h sáng ngày 13/4, đội tìm kiếm đã phát hiện những mảnh nilon, di vật và hài cốt liệt sĩ đầu tiên. Đây được xác định là các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Đại đội đặc công U1 Biên Hòa.

Thân nhân, đồng đội các liệt sĩ...

Từ tỉnh Bình Dương, cựu chiến binh Phan Văn Thành, vừa là người em, vừa là người đồng đội của liệt sĩ Phan Văn Búa xúc động kể, đêm hôm trước trận đánh sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân 1968, hai anh em ông đã gặp nhau. Nhưng ngay sau trận đánh, người anh hi sinh, còn ông - người em thì bị bắt. Chiến tranh đã lùi xa nhưng phải gần 50 năm sau hai người anh em, hai người đồng đội mới tìm thấy nhau.

Di vật và hài cốt các liệt sĩ được di chuyển cẩn trọng.
Qua xác minh, đến nay đã xác định được quê quán của 72 liệt sĩ và 66 liệt sĩ có thân nhân về dự lễ truy điệu và an táng. Mỗi thân nhân liệt sĩ đến Ðồng Nai tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đều mang theo nắm đất quê hương nặng nghĩa tình gửi vào nơi an nghỉ của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, Campuchia
Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, Campuchia

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, Campuchia

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, Campuchia

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ

An táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
An táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

An táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

An táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Công nhận liệt sĩ cho người đã hy sinh 75 năm trước
Công nhận liệt sĩ cho người đã hy sinh 75 năm trước

VOV.VN - Thủ tướng công nhận 498 liệt sĩ dịp 27/7, người lớn tuổi nhất là liệt sĩ Đặng Văn Tiết, sinh năm 1891, quê ở Long An (127 tuổi) đã hy sinh 75 năm.

Công nhận liệt sĩ cho người đã hy sinh 75 năm trước

Công nhận liệt sĩ cho người đã hy sinh 75 năm trước

VOV.VN - Thủ tướng công nhận 498 liệt sĩ dịp 27/7, người lớn tuổi nhất là liệt sĩ Đặng Văn Tiết, sinh năm 1891, quê ở Long An (127 tuổi) đã hy sinh 75 năm.

Truy điệu và an táng 29 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia
Truy điệu và an táng 29 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tại tỉnh Gia Lai rất xúc động khi đón các liệt sỹ trở về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam.

Truy điệu và an táng 29 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Truy điệu và an táng 29 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tại tỉnh Gia Lai rất xúc động khi đón các liệt sỹ trở về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam.