36 năm tù cho hai kẻ truy sát nam thanh niên

Vì mâu thuẫn, 2 đối tượng truy sát tới cùng khiến nạn nhân tử vong. Toà tuyên mức án 36 năm tù với các bị cáo.

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo là Nguyễn Ca Sơn (sinh năm 1984) và Nguyễn Ngọc Dân (sinh năm 1991) phạm tội giết người.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ca Sơn 19 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Dân 17 năm tù giam; đồng thời hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định pháp luật.  

Sơn (áo trắng) và Dân trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, tối 29/9/2016, Nguyễn Ca Sơn và Nguyễn Ngọc Dân (cùng trú ở thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đang đi bộ trên đường thì gặp anh Nguyễn Út (sinh năm 1997, ở khu phố 10, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm) đi xe máy đến.

Sau đó hai bên có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Sơn đã rút dao lưỡi lê trong người ra đâm Út. Bị đâm, Út bỏ chạy nhưng bị Sơn đuổi theo đâm tiếp; sau đó Dân giật con dao từ tay Sơn chạy đến ném vào Út, Dân còn lấy gạch đập vào Út.

Tuy đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Nguyễn Út đã tử vong sau đó.

Sau khi phạm tội, Dân bỏ trốn và đã bị Cơ quan công an bắt khẩn cấp. Còn Sơn trốn lên Lâm Đồng và bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 5/10/2016, Sơn đến cơ quan Công an tỉnh Ninh Thuận trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hủy một phần bản án vụ giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn
Hủy một phần bản án vụ giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -HĐXX quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm đối với vụ án giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Hủy một phần bản án vụ giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn

Hủy một phần bản án vụ giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -HĐXX quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm đối với vụ án giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai
Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai

VOV.VN - Nguyên nhân vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn khi Cường đòi người tình mua cho chiếc xe máy hiệu Exiciter, nhưng chị này không chịu.

Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai

Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai

VOV.VN - Nguyên nhân vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn khi Cường đòi người tình mua cho chiếc xe máy hiệu Exiciter, nhưng chị này không chịu.

“Anh công an đang sống thì sao xử con tôi tội giết người”
“Anh công an đang sống thì sao xử con tôi tội giết người”

VOV.VN - Cho rằng, con trai mình chém công an nhưng không chết nên không phạm tội giết người nên bà mẹ đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

“Anh công an đang sống thì sao xử con tôi tội giết người”

“Anh công an đang sống thì sao xử con tôi tội giết người”

VOV.VN - Cho rằng, con trai mình chém công an nhưng không chết nên không phạm tội giết người nên bà mẹ đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.