Chân dung người kế nhiệm ông Ban Ki-moon và trọng trách đang chờ

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm ông Ban Ki-moon, trở thành tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Sáng 6/10 (theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm tân Tổng thư ký LHQ. (ảnh: Reuters)
Ông là người được các nước nhất trí chọn ra trong số 13 ứng viên thay thế TTK Ban Ki-moon sắp mãn nhiệm, để lãnh đạo tổ chức quốc tế có quy mô toàn cầu này trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova, Giám đốc chương trình phát triển LHQ Helen Clark và Cao ủy châu Âu về ngân sách, nguồn nhân lực Kristalina Georgieva là những ứng cử viên của chức Tổng thư ký LHQ.
Hội đồng Ủy trị LHQ từng có các cuộc trao đổi không chính thức với các ứng cử viên chức vụ Tổng thư ký LHQ trước phiên bỏ phiếu bầu. (ảnh: UN)
Tại vòng bỏ phiếu chính thức, các thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) thông qua nghị quyết đề cử ông Guterres là người kế nhiệm ông Ban Ki-moon. (ảnh: Reuters)
 Cho dù chính ông Ban Ki-moon lên tiếng ủng hộ việc lần đầu tiên LHQ có một vị Tổng thư ký là phụ nữ, song các ứng viên nữ đều không cạnh tranh được với ông Guterres, người có chiến lược ưu tiên giải quyết vấn đề tị nạn.
Ông Guterres được mệnh danh là "người hùng tị nạn", từng phụ trách chức vụ Cao ủy LHQ về người tị nạn vào năm 2005 và giữ cương vị này cho đến năm 2015. (ảnh: Reuters)

Ông Guterres đến thăm trại tị nạn của người Congo ở tỉnh Bắc Kivu năm 2007.
Người kế nhiệm ông Ban Ki-moon không ngừng kêu gọi các nước giàu hãy tăng viện trợ nhân đạo cho nước nghèo, nhất là những chương trình hỗ trợ trẻ em tị nạn.

Ông Guterres được trẻ em Syria sinh sống tại khu vực biên giới với Lebanon chào đón khi ông đến đây năm 2013.
Một ưu tiên nữa của ông Guterres là giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. (ảnh: AFP)
 Sau khi đã được Hội đồng Bảo an thông qua, ông Guterres phải được Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu tín nhiệm trước khi nhậm chức vào ngày 1/1/2017. (ảnh: AP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”
Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.

HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 6/10 đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký.

HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 6/10 đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký.