Vỡ hụi hơn 30 tỉ đồng

Theo tố cáo của 26 chủ nợ, chủ hụi nợ những người này gần 36 tỉ đồng. Nhưng chủ hụi chỉ thừa nhận số nợ là khoảng 20 tỉ đồng.

Ngày 4/5, đại tá Đặng Quang Minh - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang - cho biết bà Huỳnh Thị Thu Hương (ở phường 6, TP Mỹ Tho) đã ra đầu thú sau khi bị vỡ hụi và nhiều người tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang đối chiếu sổ sách và cho 26 chủ nợ đối chất với bà Hương.

Theo tố cáo, bà Hương tổ chức chơi hụi mười năm qua, là chủ hụi có tiếng ở TP Mỹ Tho. Bà Hương thường tổ chức các dây hụi lớn từ 5-10 triệu đồng/tháng và chi trả rất đầy đủ, đúng hẹn.

Trong thời gian gần đây bà Hương mở khoảng 30 dây hụi, mỗi dây có khoảng 20 người, trong đó có nhiều “hụi ma”.

Bà Hương nâng lãi suất rất cao để thu hút mọi người tham gia, có khi hụi 5 triệu đồng/tháng nhưng chỉ phải đóng 3 triệu đồng, hụi 10 triệu đồng/tháng đóng chưa tới 7 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên