Trung Quốc hạ tăng trưởng kinh tế, tăng ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 giảm xuống mức khoảng 6,5% trong khi chi phí quốc phòng tăng 7%.

Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12.

Đây là sự kiện chính trị lớn tổ chức thường niên, nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn của Trung Quốc trong năm 2017 cùng nhiều vấn đề quan trọng khác trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 13, mục tiêu tăng trưởng kinh tế, dự toán ngân sách, chi phí quốc phòng hay chính sách đối ngoại…

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày báo cáo công tác của Chính phủ, đề cập hàng loạt nội dung đang được dư luận hết sức quan tâm, trong đó đáng chú ý nhất là những nội dung liên quan đến hình kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Đánh giá lại kết quả đạt được trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong năm 2016, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực đảm bảo được các mục tiêu phát triển lớn, giữ tăng trưởng GDP ở mức 6,7%, tạo việc làm mới cho 13 triệu người dân ở khu vực đô thị, giúp cho trên 12 triệu người dân nông thôn thoát nghèo, tạo nền tảng tốt cho thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2017, Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế giảm xuống mức khoảng 6,5%, thấp hơn so với mục tiêu đưa ra tại kỳ họp năm 2016 là từ 6,5% đến 7%.

Đây là mức được Trung Quốc cho là “hợp lý” trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách kết cấu.

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc đặt ra mục tiêu này là đã tính toán kỹ đến tất cả các yếu tố. “Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay phù hợp với quy luật kinh tế và thực tế khách quan, có lợi cho định hướng, ổn định và điều chỉnh kết cấu, đồng thời có thể kết nối được với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Mục tiêu tăng trưởng ổn định là để tạo việc làm, đem lại lợi ích cho đời sống dân sinh” - ông Lý Khắc Cường nói.

Năm 2017, Trung Quốc đã hoàn thành năm đầu tiên triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 13, là năm “quan trọng” đi sâu đẩy mạnh cải cách kết cấu trên nhiều lĩnh vực, xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững, xã hội phát triển hài hoà, ổn định, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Chính phủ Trung Quốc đề ra hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu trên như: ổn định và hoàn thiện chính sách kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh chuyển đổi kết cấu tạo động lực cho phát triển bền vững, thúc đẩy nông thôn phát triển ổn định tăng thu nhập cho người nông dân, tăng cường nội nhu, mở rộng không gian phát triển, mở rộng cải cách mở cửa, coi trọng bảo vệ môi trường…

Cùng với vấn đề kinh tế, các chính sách về tài chính, tiền tệ, công tác xây dựng pháp luật, chống khủng bố, an ninh mạng, bảo vệ môi trường, xoá đói giảm  nghèo và các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh cũng là nội dung nổi bật trong báo cáo công tác Chính phủ của ông Lý Khắc Cường.

Về chính sách đối ngoại, Trung Quốc xác định thúc đẩy xây dựng khung quan hệ nước lớn ổn định về mặt tổng thể, phát triển cân bằng, xây dựng mối quan hệ tin cậy, cùng phát triển với các nước láng giềng, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác năng lực sản xuất, đẩy mạnh xuất nhập khẩu thông qua sáng kiến chiến lược "một vành đai, một con đường".

Một nội dung đáng chú ý là việc Trung Quốc công bố dự toán ngân sách quốc phòng năm 2017 với mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 29 năm trở lại đây. Cụ thể, chi phí quốc phòng năm 2017 vào khoảng 149 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước, chiếm 1,3% GDP của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng đây là mức tăng “ vừa phải, hợp lý”, dựa trên  nhu cầu phát triển của quân đội cũng như thực tế phát triển kinh tế.

Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 15/3 tới. Ngay sau phiên bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ chủ trì cuộc họp báo, trả lời trực tiếp tất cả những câu hỏi liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc
Trung Quốc: Khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc

VOV.VN - Chiều 3/3, tại thủ đô Bắc Kinh đã khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc của Trung Quốc.

Trung Quốc: Khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc

Trung Quốc: Khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc

VOV.VN - Chiều 3/3, tại thủ đô Bắc Kinh đã khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc của Trung Quốc.

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 12
Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 12

VOV.VN-Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12.

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 12

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 12

VOV.VN-Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12.

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc 2017
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc 2017

VOV.VN - Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp toàn thể thường niên lần thứ 5 khoá 12 Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc.

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc 2017

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc 2017

VOV.VN - Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp toàn thể thường niên lần thứ 5 khoá 12 Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc.