Tổng Bí thư dự Chương trình nghệ thuật Huyền thoại Truông Bồn.

VOV.VN - Tối 29/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt Huyền thoại Truông Bồn.

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp Tỉnh Nghệ An tổ chức. Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo người dân địa phương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Huyền thoại Truông Bồn. Ảnh: VNExpress

Những ngày này 49 năm trước, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, địa danh Truông Bồn đã đi vào lịch sử, trở thành một dấu son đáng nhớ trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khó của nhân dân ta trong thế kỷ XX. 

Bởi tầm quan trọng chiến lược của một tuyến đường huyết mạch vận chuyển lương thực, súng đạn, vũ khí… từ hậu phương miền Bắc chi viện tiền tuyến miền Nam, Truông Bồn trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt.

1.240 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này với con đường 15A huyền thoại. Trong số đó có 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép thuộc Đại đội 317, Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, đã gần nửa thế kỷ trôi qua, bài ca Truông Bồn vẫn vang vọng trong ký ức và tình cảm của những người đang sống, như một biểu tượng về lòng yêu nước của tinh thần hy sinh anh dũng, quật cường. Truông Bồn đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước.

Với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tái hiện ngay trên mảnh đất Truông Bồn thiêng liêng hình ảnh, sự hy sinh  anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, của 13 Anh hùng liệt sỹ TNXP đã mãi mãi nằm lại với đất mẹ thân thương.

Nhân dịp này Ban tổ chức chương trình đã trao trao sổ tiết kiệm tặng đại diện thân nhân 13 Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông và nguyên hai Đại đội phó Đại đội thanh niên xung phong 317 Anh hùng Ban Tổ chức cũng quyết định đóng góp 100 triệu đồng vào Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Quỹ khuyến học Nghệ An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truông Bồn huyền thoại và tri ân
Truông Bồn huyền thoại và tri ân

(VOV)- Đây là chủ đề chương trình giao lưu nghệ thuật vừa diễn ra tối 27/10, tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Truông Bồn huyền thoại và tri ân

Truông Bồn huyền thoại và tri ân

(VOV)- Đây là chủ đề chương trình giao lưu nghệ thuật vừa diễn ra tối 27/10, tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn
Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn

VOV.VN - Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông vận tải, dân quân tự vệ đã anh dũng hy sinh ở trọng điểm Truông Bồn.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn

VOV.VN - Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông vận tải, dân quân tự vệ đã anh dũng hy sinh ở trọng điểm Truông Bồn.

Thủ tướng dự chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử“
Thủ tướng dự chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử“

VOV.VN - Tối 14/8, chương trình nghệ thuật "Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử" đã diễn ra tại khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Đô Lương, Nghệ An.

Thủ tướng dự chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử“

Thủ tướng dự chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử“

VOV.VN - Tối 14/8, chương trình nghệ thuật "Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử" đã diễn ra tại khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Đô Lương, Nghệ An.