CH Séc xác nhận hai ca nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - Hôm 25/2 Bộ Y tế Cộng hòa Séc xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ở nước này.

Tuy nhiên Bộ này khẳng định virus này không có khả năng lây lan trong nước này.

Muỗi xuất hiện tại một cơ sở nghiên cứu về Zika. Ảnh: Reuters.

Cả hai trường hợp, một nam và một nữ, đều là khách du lịch trở về Cộng hòa Séc từ vùng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cao cách đây 2 tuần. Bệnh nhân nam 58 tuổi đi du lịch tại đảo Martinique) thuộc Pháp và bệnh nhân nữ 49 tuổi đi nghỉ ở Cộng hòa Dominica bên bờ biển Caribbean. Cả hai đều có triệu chứng của cúm và mẩn đỏ. Tuy nhiên do có sức đề kháng tốt, cả hai đều được phép chữa trị ngoại trú.

Bộ trưởng y tế Cộng hòa Séc Svatopluk Nemecek nói rằng Séc có đủ nguồn lực đối phó với bệnh nếu có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Ông cũng trấn an người dân không quá lo sợ bởi không giống như cúm, virus Zika không lây truyền qua không khí.

Trước đó, Chính phủ Cộng hòa Séc quyết định sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp đặc biệt nào nếu có một ca lây nhiễm virus Zika xuất hiện trong nước.  Trong trường hợp này, Chính phủ cũng sẽ không khởi động hệ thống quốc gia đối phó với các căn bệnh lây nhiễm cao.

Do virus Zika lây truyền qua muỗi cắn và nguy hiểm với phụ nữ có thai, Cộng hòa Séc khuyến cáo công dân mình tại các quốc gia Mỹ Latin cần phải tự bảo vệ khỏi côn trùng cắn, đồng thời khuyên phụ nữ mang thai hoặc có ý định mang thai không đi du lịch tới những vùng cảnh báo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Có thêm bằng chứng cho thấy Zika liên quan đến chứng đầu nhỏ
WHO: Có thêm bằng chứng cho thấy Zika liên quan đến chứng đầu nhỏ

VOV.VN - Theo WHO, trước khi điều chế được vaccine chống virus Zika, thì biện pháp ngăn chặn hiệu quả nhất hiện nay vẫn là kiểm soát muỗi.

WHO: Có thêm bằng chứng cho thấy Zika liên quan đến chứng đầu nhỏ

WHO: Có thêm bằng chứng cho thấy Zika liên quan đến chứng đầu nhỏ

VOV.VN - Theo WHO, trước khi điều chế được vaccine chống virus Zika, thì biện pháp ngăn chặn hiệu quả nhất hiện nay vẫn là kiểm soát muỗi.

WHO cảnh báo virus Zika là thách thức khó kiểm soát
WHO cảnh báo virus Zika là thách thức khó kiểm soát

VOV.VN - Theo WHO, việc có đến 46 nước thông báo xuất hiện trường hợp nhiễm Zika đang đặt ra thách thức lớn với việc kiểm soát dịch bệnh này.

WHO cảnh báo virus Zika là thách thức khó kiểm soát

WHO cảnh báo virus Zika là thách thức khó kiểm soát

VOV.VN - Theo WHO, việc có đến 46 nước thông báo xuất hiện trường hợp nhiễm Zika đang đặt ra thách thức lớn với việc kiểm soát dịch bệnh này.

Cuba triển khai 9.000 binh sỹ phòng tránh lây nhiễm virus Zika
Cuba triển khai 9.000 binh sỹ phòng tránh lây nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết, không có trường hợp nào nhiễm Zika xuất hiện tại Cuba tính đến thời điểm hiện tại.

Cuba triển khai 9.000 binh sỹ phòng tránh lây nhiễm virus Zika

Cuba triển khai 9.000 binh sỹ phòng tránh lây nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết, không có trường hợp nào nhiễm Zika xuất hiện tại Cuba tính đến thời điểm hiện tại.

Brazil sử dụng máy bay không người lái để diệt muỗi truyền virus Zika
Brazil sử dụng máy bay không người lái để diệt muỗi truyền virus Zika

VOV.VN- Nhiều thành phố tại Brazil đã sử dụng máy bay không người lái để phát hiện và tiêu diệt những ổ muỗi Aedes truyền virus Zika.

Brazil sử dụng máy bay không người lái để diệt muỗi truyền virus Zika

Brazil sử dụng máy bay không người lái để diệt muỗi truyền virus Zika

VOV.VN- Nhiều thành phố tại Brazil đã sử dụng máy bay không người lái để phát hiện và tiêu diệt những ổ muỗi Aedes truyền virus Zika.