Chính phủ Italy sẵn sàng thảo luận với Lombardy và Veneto

VOV.VN - Chính phủ Italy sẵn sàng thảo luận thêm về quyền tự trị cho 2 khu vực Lom- Lombardy và Veneto trong khuôn khổ luật pháp.

Phát biểu ngày 24/10, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni nhấn mạnh, đây sẽ là cuộc thảo luận phức tạp và sẽ không có gì bàn cãi về sự thống nhất của Italy.

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni. Ảnh: Reuters

Trước đó, 2 khu vực giàu có miền Bắc Italy là Lombardy và Veneto ngày 22/10 đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự trị. Dù cuộc bỏ phiếu mang tính chất tượng trưng, song giới quan sát nhận định động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực giữa lúc làn sóng đòi li khai đang gia tăng tại châu Âu.

Hơn 95% số cư tri tại cả 2 khu vực Lombardy và Veneto đã bỏ phiếu lựa chọn sự chuyển giao từ chính quyền trung ương và tăng thêm quyền cho chính quyền tự trị tại các khu vực này. Tại Lombardy số phiếu ủng hộ độc lập chiếm 40% và tại Veneto là 57%

Hai khu vực miền Bắc này chiếm tới 1/4 dân số Italy và đóng góp tới 30% GDP. Với lợi thế kinh tế mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp và phúc lợi xã hội cao hơn so với mức trung bình cả nước, hai vùng này muốn Chính phủ Italy trao cho họ quyền tự quyết lớn hơn trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu quả khó lường từ cuộc trưng cầu ý dân đòi quyền tự trị ở Italy
Hậu quả khó lường từ cuộc trưng cầu ý dân đòi quyền tự trị ở Italy

VOV.VN - Hai khu vực giàu có tại phía Bắc Italy ngày 22/10 đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc đòi quyền tự trị.

Hậu quả khó lường từ cuộc trưng cầu ý dân đòi quyền tự trị ở Italy

Hậu quả khó lường từ cuộc trưng cầu ý dân đòi quyền tự trị ở Italy

VOV.VN - Hai khu vực giàu có tại phía Bắc Italy ngày 22/10 đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc đòi quyền tự trị.

Hai vùng giàu có nhất Italy trưng cầu ý dân về mức độ tự trị
Hai vùng giàu có nhất Italy trưng cầu ý dân về mức độ tự trị

VOV.VN - Động thái đã gây thêm căng thẳng trong bối cảnh Tây Ban Nha đang nỗ lực ngăn chặn xứ Catalonia tuyên bố độc lập và tách ra khỏi quốc gia này.

Hai vùng giàu có nhất Italy trưng cầu ý dân về mức độ tự trị

Hai vùng giàu có nhất Italy trưng cầu ý dân về mức độ tự trị

VOV.VN - Động thái đã gây thêm căng thẳng trong bối cảnh Tây Ban Nha đang nỗ lực ngăn chặn xứ Catalonia tuyên bố độc lập và tách ra khỏi quốc gia này.