Khám phá 10 vùng đất xa xôi hẻo lánh nhất thế giới

VOV.VN -Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng, ngay cả những nơi khắc nghiệt và biệt lập nhất trên hành tinh cũng vẫn có con người sinh sống.

Thị trấn Oymyakon ở Nga là vùng đất có người ở lạnh nhất trên thế giới với mức nhiệt độ trung bình là -60ºC. Với dân số chỉ khoảng 500 người, nơi đây được ví như một bức chân dung của sự cô đơn.
Ngôi làng Ittoqqortoormiit ở Greenland là nơi cư trú của khoảng 500 ngư dân địa phương. Vùng biển xung quanh đây lại thường xuyên bị đóng băng, khiến cho tàu thuyền qua lại rất khó khăn.
Thủ đô Tórshavn thuộc Quốc đảo Faroe là một trong những nơi âm u nhất thế giới. Với dân số chỉ khoảng 19.000 người, nơi đây nổi tiếng bởi số lượng cừu nuôi còn nhiều hơn số người sinh sống.
Adamstown là hòn đảo duy nhất có người sinh sống trong quần đảo Pitcairn thuộc Vương quốc Anh. Nơi đây không có sân bay hay khách sạn, do đó 56 cư dân sống trên đảo gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ngôi làng Supai nằm biệt lập giữa hẻm núi Grand Canyon thuộc bang Arizona, Mỹ là nơi cư trú của bộ lạc Havasupai. Khách du lịch đến đây chỉ có 2 lựa chọn: đi bằng máy bay trực thăng hoặc leo gần 13 km đường đèo núi.
Bên cạnh 887 bức tượng đá Moai nổi tiếng, đảo Phục Sinh còn được biết đến là nơi xa xôi nhất thế giới, nằm biệt lập giữa Nam Thái Bình Dương. Nơi đây có một sân bay quốc tế, phục vụ khách du lịch và hơn 5000 dân địa phương.
Được ví như điểm cực bắc của nước Mỹ, thành phố Barrow thuộc tiểu bang Alaska là một trong những vùng định cư có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới. Vào mùa đông, nhiệt độ tại đây có thể xuống dưới -30ºC.
Ngôi làng Bantam này là một phần lãnh thổ của Australia, nằm trên quần đảo Cocos (Keeling). Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1814 và cho đến nay, làng Bantam đã trở thành nơi sinh sống của hơn 600 người.
Huyện Medog là nơi hoang vu nhất ở Tây Tạng, chỉ có khoảng 12000 người sinh sống. Trước khi xây dựng tuyến đường quốc lộ tới đây, người dân bản địa muốn đi lại phải vượt qua rất nhiều đoạn đường núi hiểm trở, thường xuyên xảy ra sạt lở đất.
Tristan da Cunha là quần đảo xa xôi nhất thế giới với dân số vô cùng thưa thớt, chỉ khoảng 271 người. Tuyến đường biển ngắn nhất tới đây cũng kéo dài tới 6 ngày. Tuy vậy, nơi này lại có đầy đủ các dịch vụ: từ internet, quán bar cho tới cả sân golf.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ngoạn mục của tự nhiên
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ngoạn mục của tự nhiên

VOV.VN -Chiêm ngưỡng những kiệt tác dưới đây để thấy hành tinh của chúng ta là một nơi thật sự ngoạn mục và tuyệt đẹp. 

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ngoạn mục của tự nhiên

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ngoạn mục của tự nhiên

VOV.VN -Chiêm ngưỡng những kiệt tác dưới đây để thấy hành tinh của chúng ta là một nơi thật sự ngoạn mục và tuyệt đẹp. 

Những cảnh quan kì diệu ở Nam Mỹ
Những cảnh quan kì diệu ở Nam Mỹ

VOV.VN -Nam Mỹ là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều kì quan vô cùng độc đáo. 

Những cảnh quan kì diệu ở Nam Mỹ

Những cảnh quan kì diệu ở Nam Mỹ

VOV.VN -Nam Mỹ là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều kì quan vô cùng độc đáo.