Sẽ xử lý nghiêm xe máy điện lưu hành trên đường không đăng ký

VOV.VN -Kể từ ngày 1/7 tới, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký.

Bản tin thời sự sáng nay (23/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bắt đầu từ hôm nay, các chuyến tàu hỏa, tuyến Bắc – Nam sẽ được điều chỉnh giờ chạy do sự cố sập cầu Ghềnh ở Đồng Nai.

Đã có gần 70.000 lượt thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội để lấy kết quả xét tuyển vào các trường, các khoa thành viên. Số lượng đăng ký ự thi năm nay đã cao gấp 1,5 lần so với năm ngoái.

Kể từ ngày 1/7 tới, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký.

Trong phần tin thế giới, Tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại Brussel (Bỉ) khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Trong khi đó chính phủ Bỉ thông báo sẽ quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

Cuba và Mỹ ký bản ghi nhớ hợp tác xong phương về nông nghiệp và một số lĩnh vực liên quan.

Chương trình còn có bình luận nhan đề “Không độc quyền vẫn phụ thuộc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên