Thị trường chứng khoán phái sinh ra mắt ngày 10/8

VOV.VN - Đây sẽ là sản phẩm phái sinh đầu tiên được đưa vào giao dịch khi thị trường chứng khoán phái sinh chính thức đi vào hoạt động.

Sáng nay (8/8), tại buổi họp báo chuyên đề về thị trường chứng khoán phái sinh, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ ra mắt vào ngày 10/8 tới. Đây sẽ là sản phẩm phái sinh đầu tiên được đưa vào giao dịch khi thị trường chứng khoán phái sinh chính thức đi vào hoạt động.

Trong quá trình xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh, cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chuẩn bị hạ tầng công nghệ, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nghiên cứu thiết kế các mẫu hợp đồng phù hợp với sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam. Việc lựa chọn các sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế và nhu cầu thị trường trong nước.

Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ cung cấp thêm công cụ bảo đảm lợi nhuận để nhà đầu tư yên tâm gửi gắm đồng vốn. (Ảnh minh họa: KT)
Theo thông lệ quốc tế, hầu hết các thị trường đều ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai trước hợp đồng quyền chọn, tài sản cơ sở là chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu chính phủ thường được giới thiệu trước tiên, do đặc tính đại diện cao, đáp ứng tốt mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở.

Các sản phẩm phái sinh giao dịch tập trung là những sản phẩm có độ an toàn cao nhờ tính thống nhất trong các điều khoản của hợp đồng tương lai, cơ chế bù trừ qua đối tác trung tâm và sự minh bạch về thông tin giao dịch qua Sở giao dịch Chứng khoán. Sản phẩm này đang kì vọng thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong giai đoạn đầu thị trường ra mắt.

Tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, bên cạnh các sản phẩm tạo lợi nhuận trên thị trường, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ cung cấp thêm công cụ bảo đảm lợi nhuận để nhà đầu tư yên tâm "gửi gắm đồng vốn".

Về lâu dài, thị trường này sẽ tạo ra một công cụ, không chỉ giúp đảm bảo lợi nhuận còn giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro như hiệu quả mà chứng khoán phái sinh đã được chứng minh trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau con số vốn ngoại kỷ lục vào thị trường chứng khoán
Đằng sau con số vốn ngoại kỷ lục vào thị trường chứng khoán

Mấy hôm nay thị trường chứng khoán xôn xao trước thông tin dòng vốn nước ngoài vào thuần 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục 3,5 lần cùng kỳ 2015...

Đằng sau con số vốn ngoại kỷ lục vào thị trường chứng khoán

Đằng sau con số vốn ngoại kỷ lục vào thị trường chứng khoán

Mấy hôm nay thị trường chứng khoán xôn xao trước thông tin dòng vốn nước ngoài vào thuần 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục 3,5 lần cùng kỳ 2015...

Tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 70%GDP Việt Nam vào năm 2020
Tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 70%GDP Việt Nam vào năm 2020

VOV.VN -Việt Nam quyết tâm xây dựng thị trường chứng khoán đến năm 2020 có mức độ vốn hóa thị trường đạt khoảng 70%GDP Việt Nam, gấp đôi mức hiện nay.

Tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 70%GDP Việt Nam vào năm 2020

Tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 70%GDP Việt Nam vào năm 2020

VOV.VN -Việt Nam quyết tâm xây dựng thị trường chứng khoán đến năm 2020 có mức độ vốn hóa thị trường đạt khoảng 70%GDP Việt Nam, gấp đôi mức hiện nay.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển
Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.