Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm và làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN -Sau khi tới thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới thăm Văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan.

Trưa nay (10/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thành phố Busan, Hàn Quốc, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và thăm, làm việc tại thành phố Busan theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tới thành phố Busan

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quân sự Gimhae có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Shin Dong Ik, Phó Chủ tịch thành phố Busan Son Sang Yong, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Park Soo Kwan.

 

Theo chương trình hoạt động, sau khi tới thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan và trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Thiếu nhi Hàn Quốc tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày mai (11/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc. Với phương châm “tích cực, chủ động và trách nhiệm”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo thảo luận, thống nhất định hướng phát triển mối quan hệ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, trong đó có Tầm nhìn tương lai của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc, định hướng và tạo khuôn khổ cho sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội... trong tương lai. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand
Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand

VOV.VN - Trong dịp tham dự APEC 22, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng New Zealand.

Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand

Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand

VOV.VN - Trong dịp tham dự APEC 22, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng New Zealand.

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực
Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Nguyên Phó Thủ tướng Hàn Quốc cùng đoàn chuyên gia sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Nguyên Phó Thủ tướng Hàn Quốc cùng đoàn chuyên gia sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc và thăm làm việc Hàn Quốc, từ ngày 10 - 12/12

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc và thăm làm việc Hàn Quốc, từ ngày 10 - 12/12

Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak
Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam đặc biệt coi trọng, mong muốn cùng với Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực một cách sâu rộng, bền vững.

Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak

Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam đặc biệt coi trọng, mong muốn cùng với Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực một cách sâu rộng, bền vững.

ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả
ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Từ khởi đầu khiêm tốn, ASEAN và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác chiến lược và đạt được những thành quả quan trọng của mối quan hệ đó.

ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả

ASEAN-Hàn Quốc, 25 năm đối thoại thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Từ khởi đầu khiêm tốn, ASEAN và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác chiến lược và đạt được những thành quả quan trọng của mối quan hệ đó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc
Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hàn Quốc là đối tác quan trọng đối với Việt Nam, quan hệ thương mại hai nước sẽ đạt con số 70 tỷ USD vào năm 2020.

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hàn Quốc là đối tác quan trọng đối với Việt Nam, quan hệ thương mại hai nước sẽ đạt con số 70 tỷ USD vào năm 2020.