Vì sao PGS Phan Dũng lại đòi bồi thường danh dự 1.000 đồng?

VOV.VN - PGS Phan Dũng khởi kiện Trường ĐHKHTN thuộc ĐH Quốc gia TP HCM đòi bồi thường danh sự tượng trưng 1.000 đồng và phải cải chính thông tin.

Mới đây, TAND quận 5, TP HCM mở phiên xét xử vụ việc PGS - TSKH Phan Dũng (nguyên đơn) khởi kiện Trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên, thuộc ĐH Quốc gia TP HCM (bị đơn). Bị đơn là Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHKHTN), thuộc ĐH Quốc gia TPHCM.

PGS đòi bồi thường danh dự 1.000 đồng

Tại tòa, ông Dũng trình bày ông làm việc tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên gần 40 năm. Trong đó, 23 năm ông giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Sáng tạo khoa học - kỹ thuật của trường.

PGS-TSKH Phan Dũng trong giờ nghị án tại TAND Q.5 sáng 29/4 (ảnh: Thanh Niên)
Năm 2014, trường có quyết định dưới dạng văn bản bịa đặt thông tin không đúng về quá trình công tác của ông để ra quyết định nghỉ hưu mà không chấp nhận đề nghị kéo dài thời gian công tác theo nguyện vọng của ông.

Nguyên đơn bức xúc khi ban giám hiệu nhà trường lấy lý do ông không hoàn thành nhiệm vụ trong công việc để ra quyết định. Sau khi có quyết định, ông khiếu nại nhưng nhà trường bác.

Ông Dũng tiếp tục nộp đơn đến ĐH Quốc gia TP HCM. Khi cơ quan này chưa có kết luận ngày 29/8/2014, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã ra quyết định cho ông nghỉ hưu.

Trong đơn khởi kiện gửi Tòa án quận 5, ông Dũng yêu cầu trường ĐH KHTN phải cải chính các thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống, xin lỗi công khai bằng văn bản và bồi thường danh dự tượng trưng cho ông 1.000 đồng.

Tuy nhiên, đại diện trường ĐH KHTN đã phản tố tại tòa. Phía bị đơn cũng yêu cầu ông Dũng ngừng “phát tán thông tin”, “cải chính thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường trong thời gian qua” (ông Dũng đã phản ánh bức xúc đến báo chí).

Đại diện VKSND quận 5 cho rằng, nhà trường chịu trách nhiệm cao nhất về quy trình, chương trình giảng dạy, quản lý sinh viên và giảng viên. Vì vậy, việc đổ hết lỗi cho giảng viên trong cả quá trình công tác, giảng dạy là không hợp lý. Đây chính là nguồn cơn bức xúc của nguyên đơn. 

Chiều 29/4, phiên tòa kết thúc phần tranh luận. Vì tính chất vụ việc, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, tòa sẽ tuyên án vào chiều ngày 5/5/2016 mà báo chí đã đưa.

Đòi bồi thường vì phủi sạch công lao đóng góp

Theo đơn khởi kiện của ông Dũng, trong thời gian 38 năm công tác tại Trường ĐH KHTN và 23 năm làm Giám đốc Trung tâm sáng tạo khoa học - kỹ thuật (thuộc Trường ĐH KHTN), ông Dũng đã dồn toàn bộ tâm huyết để gầy dựng và phát triển trung tâm.

Ông chính là người đầu tiên đưa môn học "phương pháp luận sáng tạo" vào VN (trước cả Mỹ, Nhật, Hàn Quốc). Ngoài ra, ông còn nghiên cứu viết hàng chục cuốn sách, hơn 30 bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành… nhưng lại bị phủi sạch công lao đóng góp.

Tại phiên tòa, ông Dũng cho biết: “Tôi bị tổn hại sức khỏe, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch làm việc, làm giảm thu nhập trong suốt 2 năm qua. Nếu tính đúng, tính đủ, số tiền bù đắp cho thiệt hại vật chất là khá lớn. Tuy nhiên tôi là nhà giáo, nhà khoa học không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà chỉ đòi bồi thường vật chất 1.000 đồng mang tính tượng trưng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Volkswagen chi hơn 1 tỷ USD bồi thường vụ gian lận khí thải
Volkswagen chi hơn 1 tỷ USD bồi thường vụ gian lận khí thải

VOV.VN - Tập đoàn Volkswagen của Đức vừa đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ và các luật sư tư nhân để giải quyết bê bối gian lận khí thải hồi năm ngoái.

Volkswagen chi hơn 1 tỷ USD bồi thường vụ gian lận khí thải

Volkswagen chi hơn 1 tỷ USD bồi thường vụ gian lận khí thải

VOV.VN - Tập đoàn Volkswagen của Đức vừa đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ và các luật sư tư nhân để giải quyết bê bối gian lận khí thải hồi năm ngoái.

Ông Huỳnh Văn Nén: "Tòa yêu cầu hóa đơn mới bồi thường là đánh đố"
Ông Huỳnh Văn Nén: "Tòa yêu cầu hóa đơn mới bồi thường là đánh đố"

VOV.VN - Trong đơn tường trình, ông Huỳnh Văn Nén viết buộc ông cung cấp hóa đơn, chứng từ cho yêu cầu bồi thường là một sự đánh đố.

Ông Huỳnh Văn Nén: "Tòa yêu cầu hóa đơn mới bồi thường là đánh đố"

Ông Huỳnh Văn Nén: "Tòa yêu cầu hóa đơn mới bồi thường là đánh đố"

VOV.VN - Trong đơn tường trình, ông Huỳnh Văn Nén viết buộc ông cung cấp hóa đơn, chứng từ cho yêu cầu bồi thường là một sự đánh đố.

Tòa án Bình Thuận chính thức thụ lý yêu cầu bồi thường của ông Nén
Tòa án Bình Thuận chính thức thụ lý yêu cầu bồi thường của ông Nén

VOV.VN - TAND tỉnh Bình Thuận vừa thông báo chính thức thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của "người tù oan" Huỳnh Văn Nén

Tòa án Bình Thuận chính thức thụ lý yêu cầu bồi thường của ông Nén

Tòa án Bình Thuận chính thức thụ lý yêu cầu bồi thường của ông Nén

VOV.VN - TAND tỉnh Bình Thuận vừa thông báo chính thức thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của "người tù oan" Huỳnh Văn Nén

Thanh niên mang án oan tội hiếp dâm đòi bồi thường 3,1 tỷ đồng
Thanh niên mang án oan tội hiếp dâm đòi bồi thường 3,1 tỷ đồng

Kiện đòi VKSND bồi thường 3,1 tỷ đồng cho hơn 1.300 ngày ngồi tù oan tội "Hiếp dâm trẻ em", nhưng nam thanh niên chỉ được bồi thường 252 triệu đồng.

Thanh niên mang án oan tội hiếp dâm đòi bồi thường 3,1 tỷ đồng

Thanh niên mang án oan tội hiếp dâm đòi bồi thường 3,1 tỷ đồng

Kiện đòi VKSND bồi thường 3,1 tỷ đồng cho hơn 1.300 ngày ngồi tù oan tội "Hiếp dâm trẻ em", nhưng nam thanh niên chỉ được bồi thường 252 triệu đồng.

Tòa án yêu cầu ông Nén cung cấp hóa đơn để bồi thường đúng hay sai?
Tòa án yêu cầu ông Nén cung cấp hóa đơn để bồi thường đúng hay sai?

VOV.VN - Theo vị thẩm phán đại diện TAND tỉnh Bình Thuận - tiếp nhận đơn của ông Nén cho rằng việc tòa yêu cầu ông cung cấp hóa đơn liên quan là đúng pháp luật

Tòa án yêu cầu ông Nén cung cấp hóa đơn để bồi thường đúng hay sai?

Tòa án yêu cầu ông Nén cung cấp hóa đơn để bồi thường đúng hay sai?

VOV.VN - Theo vị thẩm phán đại diện TAND tỉnh Bình Thuận - tiếp nhận đơn của ông Nén cho rằng việc tòa yêu cầu ông cung cấp hóa đơn liên quan là đúng pháp luật

Chánh án TANDTC chỉ đạo không cứng nhắc trong bồi thường cho ông Nén
Chánh án TANDTC chỉ đạo không cứng nhắc trong bồi thường cho ông Nén

VOV.VN - Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định trong quá trình thỏa thuận bồi thường cho ông Nén, không phải khoản nào cũng phải có hóa đơn mới bồi thường.

Chánh án TANDTC chỉ đạo không cứng nhắc trong bồi thường cho ông Nén

Chánh án TANDTC chỉ đạo không cứng nhắc trong bồi thường cho ông Nén

VOV.VN - Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định trong quá trình thỏa thuận bồi thường cho ông Nén, không phải khoản nào cũng phải có hóa đơn mới bồi thường.