Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị phụ nữ công an khắc phục khó khăn thực hiện tốt khẩu hiệu “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Trong không khí cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các gương Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016 và đại diện tập thể thực hiện 20 mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu do phụ nữ đảm nhiệm trong phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động khi nghe báo cáo về kết quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những chiến công, thành tích xuất sắc của các gương Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016".

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào đã thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, là động lực thúc đẩy sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an. Qua đó, chị em đã đảm nhiệm tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, hậu cần - kỹ thuật và xây dựng lực lượng, đồng thời còn hoàn thành xuất sắc vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình, góp phần tô đẹp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn: “Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ công an nhân dân nói riêng, phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua, các đồng chí tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn thực hiện thật tốt khẩu hiệu “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, đồng hành đi lên cùng đất nước đổi mới, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc”.

Chủ tịch nước cho rằng, để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Phụ nữ Công an nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều hình thức, biện pháp động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để Phụ nữ Công an tiếp tục vươn lên.

“Chúng ta phải tiếp tục quan tâm một cách đầy đủ, sâu sắc hơn nữa để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa, để chị em phụ nữ có thể khẳng định mình và lập nên những thành tích, chiến công mới trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Đồng thời các đồng chí phải quan tâm để chị em được đào tạo, bồi dưỡng để cống hiến  nhiều hơn nưa”, Chủ tịch nước nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Phụ nữ Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chủ tịch nước tin tưởng Phụ nữ Công an tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, noi gương các anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lợi… để tô thắm hình ảnh cao đẹp người nữ chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong thời kỳ cách mạng mới của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm
Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

VOV.VN - Lực lượng công an có trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa.

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

VOV.VN - Lực lượng công an có trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu thanh niên Công an tiêu biểu
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu thanh niên Công an tiêu biểu

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, các đoàn viên Công an nhân dân đã luôn phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu thanh niên Công an tiêu biểu

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu thanh niên Công an tiêu biểu

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, các đoàn viên Công an nhân dân đã luôn phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”.

Chủ tịch nước gặp mặt cựu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam
Chủ tịch nước gặp mặt cựu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

VOV.VN - Qua 20 năm hoạt động, Ban liên lạc đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao vai trò người cán bộ công an đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

Chủ tịch nước gặp mặt cựu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

Chủ tịch nước gặp mặt cựu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

VOV.VN - Qua 20 năm hoạt động, Ban liên lạc đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao vai trò người cán bộ công an đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.