Canada: 60 phần tử khủng bố cực đoan trở về đất nước

VOV.VN - Những phần tử cực đoan Canada trở về đất nước có xu hướng gia tăng đang đặt ra thách thức không nhỏ với chính quyền quốc gia Bắc Mỹ này.

Hôm qua (24/2), Giám đốc Cơ quan tình báo Canada, ông Michael Colombe cho biết, hiện nước này có tới 180 công dân đang chiến đấu cho các tổ chức khủng bố nguy hiểm tại nước ngoài, trong đó chủ yếu là Iraq và Syria. Ngoài ra, có khoảng 60 phần tử cực đoan người Canada khác đã trở về đất nước.

Những phần tử cực đoan Canada trở về đất nước có xu hướng gia tăng đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với nước này. (Ảnh minh họa: CNN)

Như vậy, con số này đã tăng mạnh so với số liệu công bố mới nhất từ chính quyền Canada cách đây 2 năm là 130 người, trong đó có 30 người chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo ông Michael Colombe, hiện 180 công dân nước này tại nước ngoài đang tham gia chiến đấu trực tiếp, hỗ trợ huấn luyện quân sự, gây quỹ và tuyên truyền cho các tổ chức khủng bố.

Ông Colombe nhấn mạnh, số lượng những phần tử cực đoan Canada trở về đất nước đang có xu hướng gia tăng. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với chính quyền quốc gia Bắc Mỹ này.

Hiện, Canada là một trong những quốc gia tham gia Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, tháng 12/2015, nước này đã rút toàn bộ máy bay chiến đấu không kích IS tại Iraq và Syria, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tới người dân vùng chiến sự và huấn luyện quân sự cho các lực lượng vũ trang địa phương tại 2 quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS
Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Canada hôm 24/9 cho biết, lực lượng này đang truy nã một đối tượng 22 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Canada hôm 24/9 cho biết, lực lượng này đang truy nã một đối tượng 22 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Nghị viện châu Âu kêu gọi chống hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ
Nghị viện châu Âu kêu gọi chống hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ

VOV.VN - Các thành viên Nghị viện châu Âu (MEPs) ngày 25/11 thông qua một nghị quyết kêu gọi EU hành động để ngăn chặn hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ.

Nghị viện châu Âu kêu gọi chống hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ

Nghị viện châu Âu kêu gọi chống hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ

VOV.VN - Các thành viên Nghị viện châu Âu (MEPs) ngày 25/11 thông qua một nghị quyết kêu gọi EU hành động để ngăn chặn hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ.

Mỹ công bố các biện pháp mới chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực
Mỹ công bố các biện pháp mới chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 8/1 đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm chống lại những kẻ cực đoan lớn lên ngay trong lòng nước Mỹ.

Mỹ công bố các biện pháp mới chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực

Mỹ công bố các biện pháp mới chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 8/1 đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm chống lại những kẻ cực đoan lớn lên ngay trong lòng nước Mỹ.