Triều Tiên muốn mở cửa thu hút khách du lịch phương Tây

VOV.VN - Đại diện Triều Tiên cho biết nước này sẵn sàng mở cửa phát triển du lịch và học hỏi kinh nghiệm của phương Tây trong lĩnh vực này.

Hôm qua (15/6), Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Tây Ban Nha đã phối hợp với Tổ chức Du lịch thế giới tổ chức một sự kiện giới thiệu du lịch tại thủ đô Madrid.

Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Phát biểu tại sự kiện có sự tham gia của Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới Taleb Rifai, Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha Kim Hyok-chol khẳng định Triều Tiên sẵn sàng mở cửa để phát triển du lịch và sẽ học hỏi kinh nghiệm của Tây Ban Nha trong lĩnh vực này.

Theo Đại sứ Kim Hyok-chol, chính phủ Triều Tiên hiện muốn thu hút khách du lịch từ các nước phương Tây, theo đó sẽ giảm thời gian xin thị thực xuống tối đa 1 tuần cũng như triển khai các biện pháp thúc đẩy du lịch khác.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới Taleb Rifai - người từng tới thăm Triều Tiên, đã khuyến khích người dân Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác tới quốc gia được mệnh danh là “bí ẩn nhất thế giới” này.

Ông cho rằng thông qua những khách du lịch người dân Triều Tiên cũng sẽ hiểu rõ thế giới bên ngoài hơn. Tổng Thư ký Taleb Rifai nhấn mạnh trách nhiệm của Tổ chức Du lịch Thế giới trong việc hỗ trợ Triều Tiên thực hiện mong muốn mở cửa thu hút du khách phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Triều Tiên là mối đe dọa khẩn cấp nhất với thế giới
Mỹ: Triều Tiên là mối đe dọa khẩn cấp nhất với thế giới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 12/6 cảnh báo, Triều Tiên đang đặt ra “mối đe dọa khẩn cấp nhất với hòa bình và ổn định quốc tế”.

Mỹ: Triều Tiên là mối đe dọa khẩn cấp nhất với thế giới

Mỹ: Triều Tiên là mối đe dọa khẩn cấp nhất với thế giới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 12/6 cảnh báo, Triều Tiên đang đặt ra “mối đe dọa khẩn cấp nhất với hòa bình và ổn định quốc tế”.

Triều Tiên tuyên bố đã thả tự do cho sinh viên Mỹ Otto Warmbier
Triều Tiên tuyên bố đã thả tự do cho sinh viên Mỹ Otto Warmbier

VOV.VN - KCNA cho biết việc trả tự do cho sinh viên người Mỹ được thực hiện theo một quyết định của tòa án nước này hôm 13/06

Triều Tiên tuyên bố đã thả tự do cho sinh viên Mỹ Otto Warmbier

Triều Tiên tuyên bố đã thả tự do cho sinh viên Mỹ Otto Warmbier

VOV.VN - KCNA cho biết việc trả tự do cho sinh viên người Mỹ được thực hiện theo một quyết định của tòa án nước này hôm 13/06

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cùng tổ chức World Cup thúc đẩy hòa bình
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cùng tổ chức World Cup thúc đẩy hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/6 có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino tại Seoul, Hàn Quốc.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cùng tổ chức World Cup thúc đẩy hòa bình

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cùng tổ chức World Cup thúc đẩy hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/6 có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino tại Seoul, Hàn Quốc.

Bí ẩn về những “cô gái giao thông” Triều Tiên
Bí ẩn về những “cô gái giao thông” Triều Tiên

VOV.VN - “Cô gái giao thông” là cụm từ mà du khách quốc tế ưu ái dành cho các nữ cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Bí ẩn về những “cô gái giao thông” Triều Tiên

Bí ẩn về những “cô gái giao thông” Triều Tiên

VOV.VN - “Cô gái giao thông” là cụm từ mà du khách quốc tế ưu ái dành cho các nữ cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên thả tự do cho 1 sinh viên người Mỹ
Triều Tiên thả tự do cho 1 sinh viên người Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, CHDCND Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Mỹ từng bị kết án lao động khổ sai 15 năm tại Triều Tiên.

Triều Tiên thả tự do cho 1 sinh viên người Mỹ

Triều Tiên thả tự do cho 1 sinh viên người Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, CHDCND Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Mỹ từng bị kết án lao động khổ sai 15 năm tại Triều Tiên.